Thế giới ngạc nhiên về chính sách ngoại giao kiểu Trump
Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế bằng việc công bố chính sách ngoại giao mà ông hoạch định cho nước Mỹ khi làm Tổng thống, trong đó cam kết sẽ “cứu rỗi nhân loại”, cạo sách “vết han rỉ trong chính sách ngoại giao Mỹ”…

Trump tuyên bố sẽ theo đuổi một đường lối ngoại giao hài hòa (BusinessInsider).
Trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao lần đầu tiên của mình kể từ khi trở thành ứng viên hàng đầu của phía đảng Cộng hòa, nhà tài phiệt địa ốc đầy tai tiếng này cũng không bỏ qua cơ hội để tung đòn công kích đối với ứng viên hàng đầu phía đảng Dân chủ Hillay Clinton bằng cách nói bà và Tổng thống Obama chính là người đã tạo nên “chính sách ngoại giao vô mục đích, không có định hướng và không thận trọng” ở Trung Đông.
“Tôi sẽ mang một nguyên tắc bất hủ trở lại cho chúng ta. Luôn đặt lợi ích của người dân Mỹ và an ninh Mỹ lên hàng đầu” - Trump nói, tuyên bố rằng ông sẽ “thay thế sự tùy tiện bằng mục đích, thay thế sự hỗn loạn bằng hòa bình”.
Dù không đưa ra nhiều những phát ngôn gây sốc hoặc đả kích cộng đồng ngoại giao, nhưng Trump lại chỉ trích cách tiếp cận của cả hai đảng, trong đó tỏ rõ sự ngờ vực của mình đối với các “nhiệm vụ đã lỗi thời” của NATO, thêm rằng các đồng minh của Mỹ “không chịu đóng góp đúng phần của mình”.
Trump còn nói rằng một khi lên làm Tổng thống, ông sẽ tổ chức các hội nghị thượng đỉnh với Nga và Trung Quốc nhằm giành lại sự tôn trọng của họ bằng cách cho họ thấy sức mạnh của ông. Trump cũng nói NATO thay vì cứ cố gắng làm mới các nhiệm vụ lỗi thời của mình thì nên “đối diện với các thách thức chung như khủng hoảng di cư và khủng bố Hồi giáo cực đoan”.
Trump cũng hứa hẹn sẽ trọng dụng công nghệ in 3D, trí thông minh nhân tạo và chiến tranh mạnh để giúp nước Mỹ lấy lại sức mạnh. Việc đánh bại tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng được nhấn mạnh trong chính sách ngoại giao của Trump.
“Nhiều sự kiện đòi hỏi phải sử dụng sức mạnh quân sự, nhưng nó cũng là vấn đề triết lý, cũng giống như thời kỳ chiến tranh Lạnh vậy” - Trump nói.
Ông cũng chỉ trích cách mà nước Mỹ phản ứng trước việc IS xuất khẩu dầu mỏ sang Libya, nói rằng nếu là ông thì sẽ sử dụng biện pháp can thiệp quân sự.
“Chúng ta không hề ngăn chặn, cũng chẳng đánh bom. Cứ như thể chúng ta chả biết gì về sự việc này. Tất cả sẽ thay đổi khi tôi làm Tổng thống. Nước Mỹ sẽ trở nên mạnh mẽ trở lại, sẽ trở nên đáng tin cậy” - Trump tuyên bố.
Chi tiết về chính sách ngoại giao của Trump đối với Trung Quốc và Nga cũng khiến nhiều người bất ngờ, trong đó tỷ phú này nói rằng ông sẽ theo đuổi một chính sách hài hòa chứ không phải tìm cách bao vây hoặc xung đột lẫn nhau.
“Chúng ta khát khao sống trong hòa bình và tình hữu nghị với Nga và Trung Quốc. Chúng ta có những khác biệt nghiêm trọng với hai quốc gia này, và cần phải tỉnh táo” - Trump nói - “Nhưng chúng ta không phải những kẻ thù địch. Chúng ta nên tìm kiếm quan điểm chung dựa trên lợi ích chung”.
“Sau khi tôi được bầu làm Tổng thống, tôi sẽ kêu gọi tổ chức họp thượng đỉnh với NATO, và với các đồng minh châu Á” - Trump nói - “Trong các hội nghị thượng đỉnh này, chúng tôi sẽ không chỉ nói về các cam kết nhằm tái cân bằng tài chính, mà còn đưa ra cái nhìn mới mẻ về việc chấp nhận các chiến lược mới để đối phó các thách thức”.
Tuy nhiên, bài phát biểu này dường như đối lập với những gì mà Trump từng nói trước đó, chủ yếu là về việc hiện đại hóa và làm mới lại số vũ khí hạt nhân của Mỹ cùng với cảnh báo rằng các loại vũ khí cao năng lượng hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới.
Bài phát biểu này cũng nhận phải phản ứng tức giận của nhiều chính trị gia sừng sỏ ở cả hai đảng.
Về phần mình, chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton đã đưa ra những lời chỉ trích nặng nề đối với Trump, gọi ông này là một “kẻ không đáng tin” với chính sách ngoại giao nguy hiểm cho thấy ông “không hề quan tâm tới sự nguy hiểm của phát triển hạt nhân”.
“Quan điểm chống lại người Hồi giáo của Donald Trump còn đi ngược lại mọi thứ mà chúng ta đang đại diện” - tuyên bố mà chiến dịch của bà Clinton đưa ra, có đoạn.