Thế giới sắp lĩnh hậu quả vì sử dụng kháng sinh bừa bãi
Hãng tin BBC của Anh hôm 19/5 dẫn một nghiên cứu cho hay, nếu thế giới không có hành động ngay thì đến năm 2050, cứ mỗi 3 giây sẽ có một người bị siêu vi giết chết.

Theo báo cáo mới, đến năm 2050, cứ 3 giây
sẽ có một người chết vì nhiễm trùng. (Nguồn: BBC).
Theo báo cáo Tổng quan về Sự kháng thuốc chống vi trùng, kể từ giữa năm 2014 đến nay, đã có hơn 1 triệu người mất mạng do những căn bệnh truyền nhiễm liên quan đến siêu vi kháng kháng sinh. Các nhà khoa học khám phá ra rằng tình trạng này có thể ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi các vi trùng có thể kháng lại các thuốc chống vi trùng. Vì vậy, ước tính có thể sẽ có 10 triệu người chết mỗi năm do siêu vi trùng từ nay cho đến năm 2050.
Báo cáo này đã vạch ra một viễn cảnh ảm đạm là các loại thuốc ngăn ngừa nhiễm trùng của thế giới “đang trở về thời kỳ đen tối”, và thế giới cần phải chi đến hàng tỷ USD đầu tư để nghiên cứu các loại thuốc mới. Báo cáo cũng kêu gọi tổ chức một cuộc cách mạng về cách sử dụng thuốc kháng sinh và một chiến dịch lớn để phổ biến cho người dân cách dùng kháng sinh đúng đắn.
Cuộc chiến chống lại sự nhiễm trùng đang gặp khó khăn khi các loại siêu vi ngày càng phát triển khả năng chống lại các loại kháng sinh, trong khi thế giới lại ngày càng chậm trễ trong việc phát minh ra các loại thuốc kháng sinh mới. Tình trạng này được báo cáo trên mô tả là “nguy hiểm như chủ nghĩa khủng bố”.
Những vấn đến liên quan đến siêu vi kháng thuốc dự kiến sẽ ngốn khoảng 100 nghìn tỷ USD. Số tiền trên có thể được chi trả bằng việc cắt giảm ngân sách y tế của các nước hoặc thông qua việc tăng thuế đối với các công ty dược phẩm không đầu tư vào nghiên cứu thuốc kháng sinh; báo cáo cho hay.
Hiện các quốc gia trên toàn thế giới đang nỗ lực lập ra một kế hoạch ngăn chặn ngành y thế gới trở lại thời kì đen tối, theo ước tính kế hoạch này sẽ ngốn hàng tỷ USD.
“Chúng ta phải cảnh báo tình hình cho toàn thế giới bằng nhiều cách thức khác nhau. Chúng ta phải giải thích cho mọi người hiểu rằng vì sao chúng ta phải ngừng việc sử dụng kháng sinh bừa bãi” - Ông Lord Jim O'Neill, nhà kinh tế phụ trách báo cáo trên, nhận định.
Theo ông O'Neill, nếu không giải quyết được vấn đề trên, loài người sẽ bước vào thời kỳ u ám và “sẽ có rất nhiều người mất mạng” vì nhiễm trùng.