Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Thế giới sẽ trải qua một năm nóng chưa từng có

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thế giới sẽ trải qua một năm nóng chưa từng có

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các con số thống kê mới đây nhất đều chỉ ra rằng tháng 4/2016 là tháng Tư nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại, và là tháng thứ 7 liên tiếp phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ mà thế giới từng ghi nhận.

Thế giới sẽ trải qua một năm nóng chưa từng có

Ảnh minh họa.

Kể từ khi nhận biết được về các tháng nóng nhất liên tiếp xảy ra từ hồi tháng Hai vừa qua, giới khoa học đã bắt đầu nhắc tới “tình trạng khí hậu khẩn cấp”. Theo đó, tháng 4 vừa qua đánh dấu 7 tháng liên tiếp mà nhiệt độ trung bình cao hơn 1 độ C so với cùng kỳ ở những năm từ 1951 đến 1980.

Các con số thống kê mà NASA công bố hồi cuối tuần trước cũng cho thấy nhiệt độ trên đất liền và trên biển toàn cầu hồi tháng Tư vừa qua cao hơn 1,11 độ C so với nhiệt độ trung bình của các tháng Tư trong khoảng 1951-1980.

Và đại đa số các nhà khoa học đều nhất trí rằng 2016 sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử nhân loại, với nhiệt độ trung bình năm có thể cao hơn 0,24 độ C so với mức nóng kỷ lục được ghi nhận hồi năm 2010.

Hiện tượng này xảy ra do luồng khí nóng trải khắp toàn sinh ra hiện tượng El Nino - sinh ra dòng biển nóng trên khắp Thái Bình Dương. Đợt El Nino này dù chưa phải là đợt El Nino nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, nhưng nó lại khiến nhiệt độ trung bình tăng mạnh trong bối cảnh thế giới đang trải qua tình trạng nóng lên toàn cầu.

Ông Andy Pitman, Giám đốc Trung tâm Khoa học Hệ thống Khí hậu thuộc Đại học New South Wales (Australia) nói rằng: “Giới khoa học khí tượng đã từng đưa ra cảnh báo từ những năm 1980. Và nó thực sự xảy ra từ những năm 2000, vậy nên chả có gì bất ngờ cả”.

Nhiệt độ tăng kỷ lục đã gây ảnh hưởng đến nhiều hệ sinh thái trên toàn thế giới. Nó gây nên hiện tượng chết trắng và ở Australia có đến 93% các bãi đá xung quanh rặng san hô Great Barrier bị ảnh hưởng bởi hiện tượng này. Hiện Great Barrier bị ảnh hưởng nhiều hơn đến 175 lần từ hiện tượng chết trắng do biến đổi khí hậu.

Báo cáo mới này của giới khoa học được công bố chỉ ít lâu sau khi Cơ quan Đại Dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) công bố mức khí thải CO2 (carbon dioxide) trung bình hàng tháng đã đạt con số kỷ lục mới lên tới 400 phần triệu (ppm).

Duy Long