Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Thế hệ trẻ gửi gắm niềm tin vào ngày hội của toàn dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thế hệ trẻ gửi gắm niềm tin vào ngày hội của toàn dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 15/3, cử tri trên cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Tại nhiều điểm bỏ phiếu ở Hà Nội, đông đảo cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền bầu cử đã có mặt từ sớm. Với họ, khoảnh khắc tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu không chỉ là dấu mốc trưởng thành, mà còn thể hiện ý thức trách nhiệm và kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước.

Hồi hộp trong lần đầu thực hiện quyền bầu cử

Từ sáng sớm, tại khu vực bầu cử số 4, bố trí tại tòa nhà Ký túc xá sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phường Cầu Giấy (TP Hà Nội), đông đảo cử tri trẻ đã có mặt, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu. Trong số đó, nhiều bạn lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử của mình. Với họ, việc trực tiếp tham gia một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mang lại cảm giác vừa hồi hộp, vừa tự hào khi được góp tiếng nói của mình thông qua lá phiếu.

“Trước khi đến điểm bỏ phiếu, em đã chủ động tìm hiểu các thông tin về cuộc bầu cử cũng như danh sách ứng cử viên. Khi trực tiếp cầm lá phiếu trên tay, em cảm thấy vừa hồi hộp vừa tự hào vì mình đã đủ tuổi để thực hiện quyền công dân của mình”, Lan Anh chia sẻ.

Tuyết Nhung lần đầu tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
Tuyết Nhung lần đầu tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo Lan Anh, việc tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên là điều cần thiết để mỗi cử tri có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

“Đối với cử tri trẻ, việc tham gia bầu cử không chỉ dừng lại ở hành động bỏ phiếu mà còn cần có sự tìm hiểu trước đó. Khi đọc kỹ tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên, chúng em có thể hiểu rõ hơn về năng lực cũng như định hướng của họ”, Lan Anh nói.

Cùng chung suy nghĩ ấy, Phạm Thị Tuyết Nhung, (sinh năm 2005, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cũng bày tỏ cảm xúc bỡ ngỡ nhưng đầy hào hứng khi lần đầu tham gia bầu cử.

“Không khí tại điểm bỏ phiếu rất đông vui, nhiều cử tri đã có mặt từ khá sớm để tham gia bỏ phiếu. Điều đó khiến em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của ngày bầu cử và vai trò của mỗi người dân trong việc tham gia vào đời sống chính trị – xã hội của đất nước”, Nhung cho biết.

Theo thầy Lê Khánh Lộc, thành viên tổ bầu cử khu vực số 4, điểm bầu cử năm nay có khá đông cử tri trẻ, trong đó nhiều sinh viên lần đầu thực hiện quyền bầu cử.

“Chúng tôi đã phối hợp với nhà trường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cũng như cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến cuộc bầu cử. Điều này giúp các cử tri trẻ có sự chuẩn bị tốt hơn trước khi tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, thầy Lộc chia sẻ.

Thầy Lê Khánh Lộc, thành viên tổ bầu cử khu vực số 4 (phường Cầu Giấy, Hà Nội), tham gia công tác tổ chức và hỗ trợ cử tri trong ngày bầu cử.
Thầy Lê Khánh Lộc, thành viên tổ bầu cử khu vực số 4 (phường Cầu Giấy, Hà Nội), tham gia công tác tổ chức và hỗ trợ cử tri trong ngày bầu cử.

Với Vũ Thùy Trang (sinh năm 2007), lần đầu tiên tham gia bầu cử cũng là dịp để trực tiếp cảm nhận không khí của ngày hội toàn dân tại địa phương. Trang cho biết mình đăng ký tham gia bỏ phiếu cùng gia đình tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng. 

“Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi đến điểm bỏ phiếu, em vẫn cảm thấy khá hồi hộp. Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp cầm lá phiếu và thực hiện quyền bầu cử của mình”, Trang nói.

Sinh viên Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam hỗ trợ công tác bầu cử tại phường Láng, TP. Hà Nội.
Sinh viên Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam hỗ trợ công tác bầu cử tại phường Láng, TP. Hà Nội.

Gửi gắm hy vọng qua lá phiếu đầu tiên

Không chỉ coi việc tham gia bỏ phiếu là thực hiện quyền công dân, nhiều cử tri trẻ còn xem đây là dịp để thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội, đồng thời gửi gắm niềm tin vào đội ngũ đại biểu sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Dương Tống Diệu Anh (sinh năm 2005, sinh viên Đại học Thương mại) cho biết trước khi tham gia bầu cử, bản thân đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên cũng như những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

“Lá phiếu của mỗi cử tri tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn. Khi người trẻ dành thời gian tìm hiểu kỹ thông tin và cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn, lá phiếu đó sẽ thể hiện sự quan tâm cũng như trách nhiệm của mình đối với sự phát triển chung của đất nước”, Diệu Anh chia sẻ.

Các bạn sinh viên tích cực theo dõi thông tin về cuộc bầu cử, đồng thời tìm hiểu danh sách ứng cử viên và các tài liệu được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.
Các bạn sinh viên tích cực theo dõi thông tin về cuộc bầu cử, đồng thời tìm hiểu danh sách ứng cử viên và các tài liệu được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu.

Theo Diệu Anh, điều mà nhiều cử tri trẻ mong đợi là những đại biểu sau khi được tín nhiệm sẽ luôn giữ được tinh thần trách nhiệm, sự liêm chính và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người dân.

“Em hy vọng những người trúng cử sẽ có tầm nhìn dài hạn và sự tâm huyết trong công việc, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, mở rộng cơ hội việc làm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thế hệ trẻ phát triển”, Diệu Anh bày tỏ.

Cùng chung cảm xúc, Nguyễn Hương Giang (sinh năm 2004, sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội) cho rằng việc tham gia bầu cử không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn thể hiện sự quan tâm của người trẻ đối với các vấn đề của đất nước.

“Đối với em, khi cầm lá phiếu trên tay, điều quan trọng không chỉ là lựa chọn mà còn là sự tìm hiểu trước đó. Khi đọc kỹ thông tin về tiểu sử, quá trình công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri có thể đưa ra quyết định một cách có trách nhiệm hơn”, Hương Giang cho biết.

Hai cử tri trẻ chụp ảnh với phiếu bầu sau khi hoàn thành thủ tục tại khu vực bỏ phiếu số 4.
Hai cử tri trẻ chụp ảnh với phiếu bầu sau khi hoàn thành thủ tục tại khu vực bỏ phiếu số 4.

Thầy Lê Khánh Lộc cho rằng việc các cử tri trẻ chủ động tìm hiểu thông tin trước khi bỏ phiếu là tín hiệu tích cực, thể hiện sự trưởng thành trong nhận thức chính trị – xã hội.

“Các em sinh viên là lực lượng trí thức trẻ và cũng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Khi cầm lá phiếu trên tay, các em không chỉ thực hiện quyền dân chủ của mình mà còn góp phần lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, thầy Lộc nhấn mạnh.

Trong dòng người đến điểm bỏ phiếu sáng 15/3, nhiều cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân với sự nghiêm túc và ý thức trách nhiệm rõ ràng. Những lá phiếu đầu đời không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của mỗi cá nhân mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Sinh viên tình nguyện tận tình hướng dẫn cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, thực hiện các bước trong quy trình bỏ phiếu.
Sinh viên tình nguyện tận tình hướng dẫn cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, thực hiện các bước trong quy trình bỏ phiếu.

Yến Nhi