Thể thao Việt Nam năm Đinh Dậu: Những người đi xông đất
Xông đất đầu năm (hay xông nhà đầu năm) là phong tục cổ truyền từ nhiều đời nay của người dân Việt. Cha ông chúng ta quan niệm rằng nếu đầu năm mà mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ thì cả năm sẽ được may mắn và hanh thông. Với dân thể thao, những người thi đấu ngay ngày đầu năm Đinh Dậu cũng giống như những người xông đất, “mở hàng” một năm may mắn cho thể thao nước nhà.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đích thân cầm súng
thử ngắm bắn ở nội dung 10m súng ngắn.
Từ phát súng khai xuân của Bộ trưởng
Chiều 2/2, tức mùng 6 Tết, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện có buổi gặp mặt đầu xuân chúc Tết các VĐV, HLV tại Trung tâm Thể thao Quốc gia Hà Nội. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đích thân cầm súng thử ngắm bắn ở nội dung 10m súng ngắn – nội dung mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm nên kỳ tích cho bắn súng Việt Nam tại Olympic 2016 với tấm HCV, thiết lập kỷ lục Thế vận hội. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã bắn phát súng đầu tiên với mong muốn năm 2017 sẽ là một năm vàng của bắn súng Việt Nam.
Đây có lẽ là lần đầu tiên một Bộ trưởng cầm súng bắn phát đạn khai xuân cho đội tuyển bắn súng và thể thao Việt Nam trong một năm có nhiều sự kiện thể thao quốc tế diễn ra, trong đó có SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới. Trong năm 2016, kể từ khi lên nhậm chức, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tỏ ra rất “mát tay”, đã giúp thể thao Việt Nam lập nên nhiều kỳ tích trên mọi mặt trận, từ U19, Futsal, tới Olympic, Paralympic…
Với riêng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và đội tuyển bắn súng, việc được Bộ trưởng xông đất cũng hứa hẹn mang lại nhiều điều may mắn. Sáu tháng kể từ ngày giành tấm HCV lịch sử cho bắn súng Việt Nam ở đấu trường Olympic, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ tái xuất tại giải ISSF World Cup 2017 với chặng tại 1 diễn ra ở Ấn Độ (tranh tài từ 23/2 tới 1/3). Đây là giải đầu tiên anh tham dự với tư cách của một nhà đương kim vô địch Thế vận hội. Xuân Vinh chắc chắn sẽ thi đấu hết sức mình để tiếp tục khẳng định vị thế xạ thủ số 1 Việt Nam cũng như khu vực.
Cũng trong ngày xông đất “đại bản doanh” của đoàn thể thao Việt Nam tại trung tâm Nhổn (Hà Nội), Bộ trưởng Thiện đã đánh giá cao sự cố gắng của các VĐV cũng như HLV các đội tuyển đang tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, đồng thời khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các VĐV có thể tập luyện một cách tốt nhất, giành thành tích cao cho thể thao Việt Nam.
Bộ trưởng đề nghị TTVN nằm trong tốp đầu tại SEA Games 2017, nhưng vẫn phải tập trung vào những môn Olympic để chuẩn bị cho Asian Game 2018 tại Indonesia và Olympic 2020 tại Nhật Bản. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng lưu ý tới các VĐV cần thể hiện tính chuyên nghiệp trong quá trình tập luyện và thi đấu, nuôi niềm tin chiến thắng, phấn đấu vượt thành tích của chính bản thân mỗi người qua từng năm theo nghiệp thể thao đỉnh cao, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, khích lệ người dân tăng cường rèn luyện thể thao, góp phần tăng thể lực, sức khỏe.
Chờ “mở hàng” đầu năm
Hầu hết các VĐV, cầu thủ Việt Nam được nghỉ Tết, nhưng vẫn có những người bận làm nhiệm vụ quốc gia phải chịu thiệt thòi. Song, họ không hề buồn, mà đều tự tin, hào hứng và quyết tâm thi đấu thật tốt, “mở hàng” cho thể thao Việt Nam trong một năm có tính bản lề cho Asiad 2018.
Hoàng Thiên, Hoàng Nam, Minh Tuấn, Đắc Tiến... là những VĐV không được hưởng cái Tết trọn vẹn cùng gia đình vì phải tập trung hướng đến đấu trường quan trọng nhất trong năm của đội tuyển quần vợt Việt Nam. Sau thất bại trong nỗ lực lên hạng nhóm 1 Davis Cup (giải quần vợt đồng đội các ĐTQG lớn nhất thế giới) năm ngoái, đội tuyển Việt Nam quyết tâm trụ lại nhóm 2 sân chơi này. Việt Nam sẽ đối đầu với Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận đầu tiên.
Đội bóng bận rộn nhất trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chắc chắn là CLB Sài Gòn Heat, với một lịch thi đấu dày đặc tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á. Sài Gòn Heat có trận đấu với Alab Pilipinas của Philippines đúng đêm giao thừa. Đến ngày mùng 5 Tết Đinh Dậu 2017, tiếp tục có trận đấu khác trên sân đối phương, với Kaoshiung Truth (Trung Hoa Đài Bắc). Sau đó 4 ngày, đến ngày mùng 9 âm lịch (5/2), đại diện duy nhất của bóng rổ Việt Nam tại giải nhà nghề Đông Nam Á sẽ quay trở lại Philippines, tái ngộ Alab Pilipinas.
Một giải đấu quốc tế khác diễn ra ngay sau Tết Nguyên đán là giải cầu lông đồng đội nam, nữ châu Á 2017, được tổ chức tại Việt Nam. Trong lễ bốc thăm diễn ra sáng 2/2, đội tuyển cầu lông Việt Nam may mắn rơi vào bảng tương đối nhẹ nhàng, với sự hiện diện của Nhật Bản, Thái Lan và Philippines.
Một số VĐV khác, tuy không trực tiếp thi đấu giải trong những ngày cận Tết và Tết, nhưng họ vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ tập luyện, tập huấn, hòng không phải rơi vào tình trạng rớt phong độ do nghỉ Tết dài ngày. Đấy là trường hợp của nữ kình ngư nổi tiếng Nguyễn Thị Ánh Viên. Mục tiêu chinh phục hàng loạt huy chương vàng SEA Games vẫn ở trước mắt Ánh Viên, cùng với đó mục tiêu gia nhập nhóm VĐV có trình độ châu Á và thế giới vẫn được đặt ra với cô gái này.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới ngày xông đất của bóng đá. Tất cả các đội bóng V-League đều đã hội quân từ ngày mùng 3 Tết để chuẩn bị cho những vòng đấu khốc liệt. Đặc biệt, vào ngày 7/2 tới, đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng sẽ có trận khai xuân với U22 Malaysia trên sân Thống Nhất. Đây không chỉ là trận giao hữu đơn thuần, mà còn là cuộc thử nghiệm hướng tới mục tiêu vàng tại SEA Games 29 vào tháng 8 tới.