Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thêm 2 nghi phạm bị bắt giữ sau vụ khủng bố ở London

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thêm 2 nghi phạm bị bắt giữ sau vụ khủng bố ở London

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Cảnh sát Anh hôm 24/3 đã bắt giữ thêm 2 người bị nghi có liên quan tới vụ tấn công xảy ra giữa trung tâm thủ đô nước này cách đây 2 ngày, khiến 5 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Hiện có 9 người bị bắt giữ do có liên quan tới vụ khủng bố này. (Nguồn: RT).

Ông Mark Rowley, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố của Anh cho hay, chính quyền đã bắt giữ thêm được 2 người khác trong đêm 23/4, một ở West Midlands và một ở khu vực Tây Bắc nước này. Hiện có 9 người đã bị bắt giữ và 1 phụ nữ đã được bảo lãnh nên không bị giam.

Ông Rowley cho hay kẻ tấn công, người đã tông xe hơi vào khách bộ hành trên cầu Westminster trước khi đâm gục một sỹ quan cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội, đã làm bị thương ít nhất 50 người. 2 nạn nhân hiện đang trong tình trạng nguy kịch và 1 người khác được cho là có những vết thương đe dọa tới tính mạng.

Vị quan chức cũng cho hay tên khai sinh của kẻ tấn công khủng bố là Adrian Russell, và rằng giới chức Anh vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem liệu kẻ này thực hiện vụ tấn công một mình hay theo chỉ thị của những kẻ khác. Cảnh sát Anh, trước đó, xác nhận kẻ tấn công là Khalid Masood, 52 tuổi, và nói rằng kẻ này từng chịu nhiều cáo buộc vì các vụ tấn công bạo lực nhưng không có liên quan tới chủ nghĩa khủng bố.

“Cuộc điều tra của chúng tôi tập trung vào động cơ của kẻ tấn công, chiến lược và đồng phạm của hắn” - ông Rowley nói - “do chưa có bằng chứng về các mối đe dọa tiếp theo, chúng tôi quyết định tìm hiểu xem liệu kẻ này tấn công đơn độc do bị truyền nhiễm tư tưởng độc hại, hay có những kẻ đứng đằng sau chỉ thị và hỗ trợ hắn”.

Ông Rowley thêm rằng ông sẽ làm việc với Quốc hội để tìm hiểu xem liệu các biện pháp đảm bảo an ninh tại đây có cần phải được thay đổi sau sự việc này hay không.

Trước đó, hôm 23/3, tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất xảy ra trên lãnh thổ của nước Anh trong vòng 12 năm qua, và nhận kẻ tấn công là một trong số chiến binh của chúng.

Tối hôm 23/3 (giờ địa phương), hàng trăm người đã tập trung tại trung tâm thủ đô London để cầu nguyện và tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công. Thị trưởng London Sadiq Khan đã điều hành buổi tưởng niệm này tại Quảng trường Trafalgar, tuyên bố rằng: “Người dân London sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi chủ nghĩa khủng bố”.

Duy Long