Thêm cơ hội vào đại học với điểm thi đánh giá năng lực, tư duy
Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 mở rộng thêm cơ hội cho thí sinh khi nhiều trường sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong xét tuyển.
Mở rộng xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, tư duy
Nhiều trường đại học bắt đầu thông báo kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026. Trong đó, nhiều trường sử dụng điểm thi đánh giá năng lực, tư duy để xét tuyển.

Năm 2026, Trường Đại học Thương Mại sử dụng 5 phương thức xét tuyển, trong đó
có xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA),
xét tuyển theo kết quả thi đánh
Điều kiện xét tuyển theo phương thức này là thí sinh đạt HSA từ 80 điểm trở lên và TSA từ 50 điểm trở lên.
Trong 3 phương thức sử dụng xét tuyển của Học viện Ngân hàng năm 2026, trường có xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) và bài thi Đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT) hoặc điểm thi chứng chỉ quốc tế (SAT, IELTS, TOEFL iBT).
Phương thức xét tuyển kết hợp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tuyển sinh năm 2026 của Đại học Kinh tế quốc dân và được thiết kế theo nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Theo đó, thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1.200 điểm hoặc ACT từ 26 điểm trở lên có thể tham gia xét tuyển trực tiếp.
Ngoài ra, những em đạt mức điểm tối thiểu trong các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy như HSA, APT hoặc TSA cũng đủ điều kiện đăng ký, với lựa chọn sử dụng điểm thi độc lập hoặc kết hợp cùng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5 hoặc TOEFL iBT từ 46 trở lên.
Đại diện nhà trường cho biết, việc quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức sẽ được thông báo sau, căn cứ kế hoạch chung của Bộ GDĐT.
Nghiên cứu kỹ quy chế tuyển sinh
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố kết quả thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 2. Đại diện nhà trường cho biết, mùa tuyển sinh năm 2026, kết quả bài thi TSA được hơn 50 trường sử dụng trong công tác xét tuyển đại học.
Kỳ thi TSA năm 2026 còn 1 đợt thi cuối, sẽ diễn ra vào ngày 16-17/5. Thời gian mở Hệ thống đăng ký là từ 9h ngày 5-15/4.
Trước băn khoăn của thí sinh về cách tính điểm bài thi TSA, PGS.TS Vũ Duy Hải – Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trường áp dụng mô hình lý thuyết IRT 2 tham số (độ khó và độ phân biệt) trong chấm điểm.
Với cách chấm điểm này, điểm TSA không phải được tính bằng cách cộng điểm của từng câu hỏi thi, mà là kết quả của quá trình ước lượng năng lực tư duy từ toàn bộ bài thi của thí sinh. Nếu thí sinh làm đúng nhiều câu hỏi ở dải khó và có độ phân biệt cao thì điểm năng lực tư duy của thí sinh được ước lượng sẽ cao và điểm TSA cũng sẽ cao. Ngược lại, nếu thí sinh chủ yếu làm đúng các câu dễ và trung bình thì điểm TSA sẽ thấp.
“Bên cạnh đó, với phương pháp chấm này, điểm TSA không phải là điểm thô bị cộng thêm hoặc trừ bớt đi, và cũng không phụ thuộc vào điểm số của thí sinh đạt mức cao nhất trong đợt thi”, PGS.TS Vũ Duy Hải lưu ý.
PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Hiệu trưởng Đại học Phenikaa cho biết, năm nay, quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT có nhiều điểm thay đổi. Vì vậy, khi đăng ký xét tuyển, thí sinh cần lưu ý những điểm thay đổi đó để có thể đưa ra các lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích và nguyện vọng của mình.
Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường và đưa ra phương án sắp xếp nguyện vọng phù hợp. Các em nên chọn ngành phù hợp rồi mới lựa chọn trường. Bởi nếu chọn trường phù hợp mà không phải ngành phù hợp thì khi gặp khó khăn các em sẽ dễ chán nản. Còn nếu chọn đúng ngành phù hợp, các em khi gặp khó khăn sẽ có động lực để khắc phục và vượt qua những khó khăn, rào cản đó.
PGS.TS Nguyễn Phú Khánh lưu ý thêm, dù sử dụng phương thức xét tuyển nào, các em cũng cần tập trung thi tốt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Kết quả này sẽ cho các em nhiều cơ hội lựa chọn được ngành, trường mong muốn.