Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thi đua thực chất

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thi đua thực chất

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thi đua thực chất
TP Huế đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Ảnh: TL

Từ những cách làm sáng tạo ở các địa phương, có thể thấy nhiều phong trào thi đua đang lan tỏa theo hướng thiết thực hơn. Việc đổi mới phương thức tổ chức thi đua đi đôi với khen thưởng công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi cá nhân và tập thể...

Coi trọng tính thực chất, hiệu quả

Trong năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, được tổ chức chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung và phương thức, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực; động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của Thủ đô phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều mô hình mới, điển hình tiên tiến được phát hiện, nhân rộng và khen thưởng kịp thời, tạo động lực, truyền cảm hứng để mọi người học tập, làm theo.

Ông Dương Đức Tuấn – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2025, thành phố đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống chính trị bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm; gắn thi đua với tháo gỡ “điểm nghẽn”, với cải cách hành chính, chuyển đổi số, với sắp xếp tổ chức bộ máy và với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị.

“Thành phố chú trọng đổi mới cách thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo của thi đua. Tập trung phát động các đợt thi đua gắn với những nhiệm vụ lớn, việc khó, việc mới; nhấn mạnh yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đặc biệt, khắc phục tình trạng thi đua hình thức, chung chung, dàn trải” – ông Tuấn chia sẻ.

Từ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai tại thành phố, ông Tuấn cho rằng, phong trào thi đua chỉ thực sự hiệu quả khi được đặt đúng vào trung tâm của nhiệm vụ chính trị, gắn với việc khó, nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, đánh giá, tổng hợp và lan tỏa kết quả thi đua.

Đặc biệt, phải làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến từ cơ sở, từ thực tiễn lao động, sản xuất, công tác; lấy hiệu quả thực tế và tác động xã hội làm căn cứ quan trọng trong xem xét khen thưởng.

Theo ông Tuấn, quan điểm xuyên suốt của thành phố là khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích; chống cào bằng, chống nể nang, chống hình thức.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả

Là một trong những địa phương điển hình về công tác thi đua khen thưởng, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, trong thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng, thành phố đã tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tổ chức, gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, coi trọng tính thực chất, hiệu quả.

“Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng được thực hiện đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; phân công rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến” – ông Giang cho biết.

Điển hình như với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thành phố tập trung nâng cao chất lượng, phát huy các mô hình cụ thể, dễ làm, dễ thực hiện, huy động hiệu quả nguồn lực nhà nước và xã hội, nhân rộng các mô hình như “Thôn kiểu mẫu”, “Ngày Chủ nhật vì nông thôn mới”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”…

Còn với phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai đồng bộ với nhiều mô hình giảm nghèo bền vững như “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”…, gắn nông nghiệp với du lịch và dịch vụ, đa dạng sinh kế, giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm còn 1,15%.

Còn tại Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vào cuộc quyết liệt, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả. Trong đó, bảo đảm “5 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào, với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”; đồng thời tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện…

Kết quả, toàn thành phố đã triển khai thực hiện xây mới, sửa chữa 11.462/11.462 căn, đạt 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và vượt tiến độ xóa nhà tạm theo Kế hoạch đề ra.

Theo bà Điệp, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua, đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần quan trọng vào kết quả chung của thành phố như: mô hình “Tôn giáo tham gia xây dựng, sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát”; “Đội hình Nông dân tình nguyện chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Đội Thanh niên tình nguyện thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát”; “Đồng hành cùng hộ nghèo, cận nghèo sau xóa nhà tạm, nhà dột nát phát triển kinh tế”...

“Đặc biệt, công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát luôn được thành phố quan tâm, kịp thời ghi nhận và biểu dương. Qua đó, góp phần lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của toàn xã hội trong chăm lo an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau” - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết.

Việt Hà