Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026: Không lo khan hàng, sốt giá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thị trường dịp Tết Bính Ngọ 2026: Không lo khan hàng, sốt giá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự kiến nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô sẽ tăng cao dịp Tết Bính Ngọ 2026, ngành Công thương Hà Nội cho biết, đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường, đảm bảo cung ứng hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết.

Hà Nội bảo đảm cung ứng hàng hóa cho Tết 2026. 	Ảnh: Lê Minh.
Hà Nội bảo đảm cung ứng hàng hóa cho Tết 2026. Ảnh: Lê Minh.

Sẵn sàng nguồn cung phục vụ nhu cầu tăng cao

Theo Sở Công thương Hà Nội dự báo, sức mua trên thị trường giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026 sẽ tăng từ 3-20% tùy từng nhóm hàng. Trong khi đó, khả năng tự cung cấp của TP Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 50-65% nhu cầu thị trường, cần nhập thêm từ các tỉnh, thành phố khác.

Ngay từ thời điểm cuối năm 2025 các doanh nghiệp bán lẻ cho biết, đã chủ động ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp, tăng lượng hàng dự trữ và xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp nhu cầu tăng đột biến. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng vào nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh, bảo đảm nguồn hàng luôn sẵn sàng, giá bán ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hay tăng giá bất hợp lý trong dịp Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc vận hành WinCommerce miền bắc cho biết, WinMart đã làm việc với nhà cung cấp từ nhiều tháng trước Tết để tăng cường dự trữ hàng hóa, bảo đảm hàng hóa đầy đủ, giá cả bình ổn. Các nhóm hàng chủ lực được hệ thống WinMart/WinMart+/WiN tập trung ưu tiên như: Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu và nhóm thực phẩm tươi sống; nhóm hàng quà tặng và sản phẩm đặc trưng mùa lễ...

Đại diện Siêu thị Go! Thăng Long cho hay, sức mua dịp Tết Nguyên đán 2026 có thể sẽ tăng khoảng 20% so với ngày thường, nên hệ thống siêu thị đã chủ động thực hiện công tác dự trữ hàng hóa từ sớm với lượng dự trữ tăng 10-20%, bảo đảm lượng hàng đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong suốt dịp Tết.

Không chỉ các hệ thống bán lẻ hiện đại, nhiều doanh nghiệp sản xuất và phân phối thực phẩm cũng chủ động tăng công suất, kéo dài thời gian sản xuất để kịp thời cung ứng cho thị trường...

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng

Nhận định rõ nhu cầu tăng tiêu dùng luôn cao dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Sở Công thương Hà Nội xác định công tác bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, ổn định thị trường là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đặc biệt trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Sở Công thương Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND Thành phố ban hành và triển khai 4 kế hoạch, văn bản chỉ đạo trực tiếp; đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện 3 kế hoạch, chuyên đề trọng điểm nhằm bảo đảm nguồn hàng, bình ổn thị trường và an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết được chuẩn bị với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu trong 3 tháng trước, trong và sau Tết. Cụ thể, nguồn cung muối, gạo bảo đảm khoảng 301 nghìn tấn; thịt lợn khoảng 60 nghìn tấn; thịt bò 16 nghìn tấn; thịt gia cầm khoảng 20 nghìn tấn; thực phẩm chế biến và thủy, hải sản đạt từ 16 - 17 nghìn tấn cho mỗi nhóm hàng... Hiện nay, các doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn Thành phố đã chủ động tăng cường dự trữ hàng hóa, với mức tăng từ 5 - 30% so với năm trước.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, Sở Công thương Hà Nội còn chú trọng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, tạo không khí mua sắm sôi động, lành mạnh phục vụ nhân dân Thủ đô. Song song với đó, Sở Công thương Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương triển khai Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2025, diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến ngày 8/1/2026. Chương trình bao trùm giai đoạn mua sắm cao điểm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động triển khai các chương trình khuyến mại sâu, qua đó thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đồng thời góp phần ổn định thị trường, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, Sở Công thương đã tham mưu UBND Thành phố chấp thuận cho 57 xe chở xăng dầu được hoạt động 24/24 giờ trong khu vực hạn chế; đồng thời cấp phép cho 72 xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, kịp thời phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân dịp Tết.

Trong công tác quản lý thị trường, giữ vững kỷ cương pháp luật, Sở Công thương đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Riêng trong tháng 12/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 846 vụ, xử lý 722 vụ vi phạm, xử phạt hành chính với tổng số tiền 11,3 tỷ đồng; tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

T.Xuân