Xã hội

Thị trường hoa tươi trước thềm 8/3: Kém sôi động

Quốc Thanh 04/03/2024 19:56

Còn ít hôm nữa đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, các cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội vắng vẻ, với lượng khách mua ít.

W_20240304_115935.jpg
Sáng 4/3, còn 4 ngày đến ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tuy nhiên theo PV Báo Đại Đoàn Kết, tại các cửa hàng hoa tươi trên các tuyến phố thuộc quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội) ghi nhận số lượng bó, lẵng hoa được trưng bày nhiều nhưng lượng khách mua rất ít.
W_20240304_113302.jpg
Một cửa hàng hoa trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) "im ắng" trước thềm 8/3. Chủ cửa hàng chia sẻ đã bán hoa tươi được 7 năm nay, mọi năm tầm này "bão đơn" rồi nhưng năm nay im ắng quá. "Vẫn biết kinh tế khó khăn ảnh hưởng sức mua nhưng cứ tình trạng như này thì không biết sẽ thế nào nữa", người này than thở.
W_20240304_113343.jpg
Ngoài hoa tươi, cửa hàng số 410, đường Cầu Giấy còn bán thêm hoa sáp với màu sắc bắt mắt.
W_20240304_114609.jpg
Những lẵng hoa tươi tắn, bắt mắt được bày tại cửa hàng hoa địa chỉ số 6, đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội).
W_20240304_114824.jpg
Chị Anh Tú, 36 tuổi, chủ cửa hàng số 6 đường Nguyễn Phong Sắc đang bó hoa sẵn để bán cho khách lẻ. Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, vào dịp lễ như này cửa hàng chị cung cấp ra thị trường trên dưới 1.000 sản phẩm gồm bó, lẵng và giỏ hoa. Cửa hàng chị có nhiều mẫu mã cũng như đa dạng về mức giá phục vụ nhu cầu của khách: gồm hoa tươi, hoa sáp, hoa gấu bông theo lẵng, bó, cây với mức giá dao động từ 300.000, 400.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.
W_20240304_114249.jpg
W_20240304_114419.jpg
Chỉ còn ít hôm nữa đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tuy nhiên lượng khách mua hoa rất ít.
W_20240304_115131.jpg
Một số lượng ít hoa được bó và xếp chuẩn bị trả đơn cho khách. Theo chị Anh Tú, tầm này khách mua lẻ chưa nhiều, chỉ mới có một số khách quen đặt đơn với số lượng ít. "Càng sát ngày lễ khách mua lẻ cũng như lượng đơn mới tăng đột biến", chị Tú cho biết.
W_20240304_115820.jpg
Ngoài hoa tươi, cửa hàng của chị Anh Tú còn có thêm hoa sáp, hoa gấu bông để tăng sự đa dạng phục vụ nhu cầu khách hàng. "Dòng hoa sáp này giá cũng tương đương hoa tươi nhưng để được lâu nên được nhiều khách hàng yêu thích những năm gần đây", chị Tú nói.
W_20240304_121957.jpg
Chị Nguyễn Hương (44 tuổi) đang tất bật bó hoa sẵn để bày bán tại một cửa hàng hoa trên phố Trung Kính. Dù hiện lượng khách mua ít nhưng chị vẫn phải bó sẵn thật nhiều để cửa hàng thu hút khách hơn. "Mong sát ngày lễ khách sẽ đông chứ mấy hôm nay ít quá", chị Hương bày tỏ.
W_20240304_121816.jpg
Theo chị Nguyễn Hương, khách đến cửa hàng có thể chọn những bó, lẵng hoa có sẵn hoặc cửa hàng có thể bó trực tiếp theo mẫu, yêu cầu khách đưa ra.
W_20240304_120036.jpg
W_20240304_120144.jpg
Dù lượng mua còn rất ít nhưng nhiều cửa hàng cũng tất bật bó sẵn hoa để bày bán.
W_img_20240304_142847.jpg
Một cửa hàng hoa tươi trên phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang vắng khách trước thềm 8/3.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trường hoa tươi trước thềm 8/3: Kém sôi động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO