Thị trường trái cây: Nơi tăng mạnh, nơi giảm sâu

ĐOÀN XÁ 13/11/2023 07:30

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa sản xuất trái cây lớn nhất cả nước, những tháng cuối năm 2023, trong khi sầu riêng, lúa gạo, dứa, xoài cát... tăng giá thì vẫn có một số trái cây như mít Thái, dừa quay đầu giảm giá ảnh hưởng tới thu nhập của nông dân.

Nông dân Tiền Giang vui mừng vì giá dứa tăng cao. Ảnh: Đoàn Xá.

Huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) cùng một số xã lân cận ở tỉnh Long An được coi là “vương quốc dứa”. Với diện tích hơn 17.000ha, dứa là loại cây trồng mang đến nguồn thu nhập cho hàng nghìn nông hộ ở đây. Những ngày đầu tháng 11, giá dứa được nông dân bán tại ruộng khoảng 10.000 - 11.000 đồng/kg, cao gấp gần 3 lần thời điểm 2 năm trước. “Tôi vừa cắt 2 đợt được hơn 30 tấn dứa. Thương lái họ thu mua hết luôn, giá loại 1 là 10.500 đồng/kg, loại 2 cũng có giá là 8.000 đồng/kg. So với hồi tháng 6 vừa qua, giá dứa tăng khoảng 40%” - anh Nguyễn Văn Hữu (xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước) cho biết.

Những ngày này, đi dọc tuyến đường tỉnh 865, 867, 868… cơ man là dứa. Dứa ở đây được nông dân trồng trong các cánh đồng ngập mặn. Khi cắt, nông dân thường chèo ghe, thuyền nhỏ vào sâu trong đồng dứa rồi vận chuyển ra điểm tập kết để xe tải đem đi.

Ngoài dứa, những ngày cuối năm này nông dân trồng xoài cát (ở Tiền Giang) hay ớt (ở Đồng Tháp), mít đỏ (Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp…) cũng hưởng niềm vui vì giá tăng cao. Trong đó, giá mít đỏ đang được một số vựa ở Cái Bè (Tiền Giang) thu mua với giá khoảng 90.000 tới 95.000 đồng/kg loại 1, từ 40.000 tới 75.000 đồng/kg loại 2. Đây là mức giá khá cao, so với thời điểm đầu năm 2023, giá mít đỏ đã tăng tới 3 lần.

Trong khi đó một số loại trái cây khác đang bị mất giá. Trong đó phải kể đến mít Thái, loại cây trồng khá phổ biến ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sau một thời gian tăng giá, trong 3 tháng trở lại đây, giá mít Thái quay đầu giảm giá liên tục. Hiện giá mít Thái chỉ ở mức 10.000 - 22.000 đồng/kg.

Tương tự là dừa, thời gian qua, giá dừa ở mức rất thấp, chỉ khoảng 1.500 - 3.000 đồng/trái dừa khô và 3.000 - 3.500 đồng/trái dừa tươi.

Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết, thời gian qua khuyến cáo nông dân trồng dừa xiêm xanh của địa phương để đảm bảo chuẩn đầu ra thu mua, nhưng khoảng 10% diện tích dừa là giống lai do nông dân tự ý trồng khiến doanh nghiệp không tiêu thụ được, từ đó nông dân gặp khó theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thị trường trái cây: Nơi tăng mạnh, nơi giảm sâu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO