Thị trường vàng chưa “lặng sóng”
Gần 1 tuần trở lại đây, giá vàng biến động trong biên độ hẹp. Dù giá vàng có biến động giảm, song thị trường vàng vẫn luôn nằm trong sự quan tâm của đông đảo người dân và nhà đầu tư.
Giá vàng giảm
Thị trường vàng trong nước tiếp nhịp điều chỉnh giảm, giá vàng miếng Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn SJC đồng loạt về sát 169 triệu đồng/ lượng.
Lúc 8h30 phút sáng 23/4 giá vàng SJC loại 1 lượng, 10 lượng được niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 169,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Các loại vàng SJC 5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ cũng giảm về cùng mức mua vào 166,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra dao động quanh 169,22 – 169,23 triệu đồng/lượng.
Ở phân khúc vàng nhẫn 99,99%, giá cũng đi xuống. Loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được giao dịch ở mức 166,5 – 169 triệu đồng/lượng, còn loại 0,5 chỉ và 0,3 chỉ có giá bán ra nhỉnh hơn, lên tới 169,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nữ trang 99,99% giảm sâu hơn, xuống còn 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng.
Như vậy so với thời điểm đỉnh giá vàng 192 triệu đồng/ lượng (thời điểm cuối tháng 1/2026) giá vàng đã mất gần 22 triệu đồng/ lượng.
Dù giá vàng có biến động giảm, song thị trường vàng vẫn luôn nằm trong sự quan tâm của đông đảo người dân và nhà đầu tư.
Mới đây, Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) gửi công văn đề xuất Chính phủ ban hành quy định, cho phép doanh nghiệp (DN) sản xuất, kinh doanh vàng trang sức được trực tiếp vay vàng trong dân.
VGTA cho rằng, Việt Nam có nguồn lực vàng trong dân rất lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả. Hiện việc thu mua hay huy động vàng từ dân để làm nguyên liệu sản xuất luôn tiềm ẩn rủi ro pháp lý khiến nhiều DN bị xử phạt.
VGTA đề xuất Chính phủ ban hành quy định cho phép DN sản xuất, kinh doanh vàng trang sức được trực tiếp vay vàng trong dân với lãi suất đồng thuận pháp luật dân sự. Cơ chế này giúp DN chủ động nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đồng thời giúp người dân có thêm kênh sinh lời từ tài sản.
Sẽ bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép
Theo tính toán của VGTA, với nhu cầu khoảng 50 tấn vàng/năm (tương đương 5 tỷ USD), tính trung bình mỗi tháng DN cần khoảng 416 triệu USD. Con số này không gây áp lực tăng tỷ giá. VGTA đánh giá, từ 50 tấn vàng nguyên liệu, sau khi chế tác, một nửa phục vụ trong nước và 25 tấn còn lại xuất khẩu có thể mang về từ 3,5 - 4 tỷ USD. Đây là quá trình "tái tạo ngoại tệ" cho đất nước.
Đối với nguồn vàng nguyên liệu nhập khẩu, Hiệp hội kiến nghị xây dựng cơ chế mang tính đột phá. Cụ thể, DN sản xuất, xuất khẩu vàng trang sức được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo khối lượng đã ký kết với đối tác nước ngoài và đăng ký với ngân hàng thương mại, tương tự như các ngành dệt may, da giày...
Khi có nhu cầu nhập khẩu, DN chỉ cần xuất trình bộ chứng từ hợp lệ cho ngân hàng. Đồng thời, DN phải đăng ký kế hoạch nhập khẩu hằng năm và báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vàng nguyên liệu cho sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các báo cáo này sẽ được gửi tới Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công thương để phục vụ công tác quản lý, theo dõi cán cân thương mại và cung cầu ngoại tệ.
Để khuyến khích các DN mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất chế tác vàng trang sức mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu, VGTA đề xuất áp dụng thuế suất nhập khẩu vàng nguyên liệu là 0% và ưu tiên tiếp theo ngoại tệ cho DN sản xuất dịch vụ xuất khẩu.
VGTA cũng kiến nghị Chính phủ, bộ ngành xem xét sớm cho loại bỏ các điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép đối với hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hiện hành để bảo đảm phù hợp với quy định tại Luật đầu tư 2025.
Trong khi đó ngày 14/4 vừa qua, ông Đào Xuân Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (NHNN) cho biết, NHNN đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng của DN, ngân hàng thương mại.
"NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện. Sau khi các đơn vị được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên NHNN đang phối hợp để xem xét.
Theo ông Tuấn, thị trường vàng đang có nhiều biến động, cơ quan chức năng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm ổn định thị trường.
Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới.