Thiếu nước sạch giữa lòng đô thị
Hàng chục hộ dân đang sinh sống tại các khu đấu giá đất, khu giãn dân thuộc địa bàn xã An Khánh (Hà Nội) đang từng ngày mong được sử dụng nước sạch. Thậm chí, có khu dân cư đường ống dẫn nước sạch chạy sát cửa nhà người dân nhưng vẫn thiếu nước sạch để sử dụng.
Dọn về ở khu đất dịch vụ 12,5ha An Thượng, xã An Khánh (Hà Nội) được hai năm nhưng mong mỏi lớn nhất của anh Nguyễn Văn Mạnh và nhiều hộ dân nơi đây là một ngày nào đó sẽ được dùng nguồn nước sạch từ các nhà máy nước chứ không phải từ hệ thống giếng khoan như hiện tại. Anh Mạnh cho biết, gia đình anh đã bốn lần nâng cấp hệ thống lọc nước với chi phí đầu tư gần 20 triệu đồng nhưng kết quả chất lượng nguồn nước vẫn không như mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc ăn uống, sinh hoạt.
Ông Trần Văn Chung - người dân sống ở đây kể, khu đất dịch vụ 12,5ha An Thượng trước đây thuộc địa bàn xã An Thượng nhưng sau hợp nhất thì chuyển về xã An Khánh. Hiện tại mới chỉ có gần 20 gia đình về đây xây nhà ở, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc thiếu nước sạch. “Nhà tôi từ việc xây nhà cho đến sinh hoạt hàng ngày đều phải dùng nước giếng khoan, các quán giải khát, ăn uống xung quanh đây cũng thế. Trong khi đó, các khu dân cư gần đây đang được hưởng nước sạch từ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông” - ông Chung nói, và cho biết, khu đất được phân cho người dân từ năm 2023 nhưng hạ tầng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, đường ngày mưa có nhiều vũng ngập, ngày nắng và khô thì bụi.
Không chỉ có người dân tại khu đất dịch vụ 12,5ha An Thượng, trên địa bàn xã An Khánh còn nhiều khu dân cư được phân đất có nguồn gốc là đất đấu giá, trong đó phải kể đến các khu đất đấu giá X1,X2,X3,X4 thuộc xã Đông La (cũ), khu Đấu Giá Mả Trâu. Các khu này cũng đang trong tình trạng chưa có nước sạch.
Ông Phạm Văn Thắng (hộ dân sống tại khu đất đấu giá X1) thông tin: Khu đất đấu giá chúng tôi được UBND xã Đông La trước đây làm hạ tầng nước và điện, nhưng do chưa đấu nối với hạ tầng khu vực nên hiện nay vẫn chưa có nước sạch. Người dân kiến nghị UBND xã có hướng giải quyết, cho phép công ty nước sạch và hợp tác xã được sử dụng, đấu nối vào hạ tầng của từng khu.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Duy Giang - Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã An Khánh đã tiến hành kiểm tra, rà soát để phối hợp với các đơn vị liên quan như Công ty nước sạch Hà Đông, Công ty điện lực Từ Liêm, Hợp tác xã nông nghiệp, các đơn vị thi công để sớm đầu tư, lắp đặt nước, điện phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Đối với phản ánh của người dân sinh sống tại khu Đấu Giá Mả Trâu, UBND xã An Khánh cũng đã có văn bản gửi tới Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông đề nghị tạo điều kiện cung cấp nước sạch cho các hộ gia đình, cá nhân. Hiện UBND xã đang chờ hồi âm từ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông để có phương án cuối cùng đảm bảo nước sạch cho người dân.