Thiếu thuốc ARV, người nhiễm HIV có được điều trị bằng BHYT?
Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện Việt Nam có khoảng 230.000 người nhiễm HIV/AIDS còn sống. Từ trước tới nay, chi phí điều trị kháng virus và các bệnh nhiễm trùng cơ hội cho người nhiễm HIV đều từ nguồn tài trợ quốc tế.
Tuy nhiên, từ năm 2017, các nhà tài trợ sẽ giảm và sau năm 2018 thì gần như sẽ ngừng tài trợ cho điều trị và dự phòng HIV ở Việt Nam. Làm thế nào để người nhiễm HIV có cơ hội tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm y tế là vấn đề mà ngành y tế và bảo hiểm, cũng như xã hội đang đặc biệt quan tâm.
Ảnh minh họa.
Để giúp người nhiễm HIV tiếp cận được chính sách BHYT, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2188/QĐ-TTg, theo đó giao cho UBND các tỉnh, thành phố bố trí nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV để đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT.
Song theo ông Phan Văn Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) vẫn có nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí để mua BHYT cho người nhiễm HIV.
“Người nhiễm HIV vì chưa được xếp vào đối tượng tham gia BHYT, do đó cũng chưa giao cho tổ chức nào đứng ra để mua thẻ cho các đối tượng này.
Trong thực hiện khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV thì có vấn đề bảo mật khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cũng là một nội dung cần đặt ra. Việc quản lý, cấp thuốc ARV khi thông tuyến cũng là vấn đề khó khăn.
Đặc biệt, mua sắm, thanh toán thuốc ARV hiện nay cũng đang trong giai đoạn hướng dẫn và chưa có quy định cụ thể” – ông Toàn nói.
Cũng theo ông Toàn, khó khăn của người nhiễm HIV khi mua thẻ BHYT, đó là hiện nhiều người nhiễm HIV không có sổ hộ khẩu. Khi tạm trú thì họ cũng khó khi xin xác nhận, họ không có giấy tờ tùy thân để xác nhận nhân thân.
Vì thế muốn mua BHYT là việc khó. Nếu mua được rồi thì khi đi khám chữa bệnh cũng cần có giấy tờ xác nhận nhân thân nên cũng rất khó cho họ.
Để khắc phục được việc này thì người có HIV có thể sử dụng giấy xác nhận của công an xã, phường, nơi họ tạm trú hoặc nơi có hộ khẩu thường trú.
Nếu công an xã, phường họ xác nhận thì sử dụng giấy đó để mua thẻ, đồng thời đi khám chữa bệnh. Về lâu dài phải hỗ trợ pháp lý cho họ xin cấp giấy xác định nhân thân, nhập hộ khẩu hoặc là nơi tạm trú để họ mua được thẻ BHYT.
Hiện nay các cơ sở y tế đang dần được kiện toàn để nhận và chuyển gửi bệnh nhân có HIV. Theo quy định, 1/7/2017, BHXH Việt Nam bắt đầu chi trả tiền thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế.
Đây được xem là tin vui cho những người bị nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên dù đã có nhiều cơ chế mở song để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận được BHYT không dễ.
Ông Lê Văn Phúc - Phó Trưởng Ban chính sách BHYT (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ Y tế để xây dựng thông tư hướng dẫn việc mua sắm thuốc và cung ứng thuốc ARV.
Khi thông tư này được ban hành thì sẽ rất thuận lợi trong việc cung ứng thuốc. Liên quan đến sửa thông tư số 15, thời gian tới chúng tôi sẽ cùng với Bộ Y tế tiếp tục bàn cách tháo gỡ những ràng buộc và vướng mắc liên quan.
Năm 2018, các cơ sở khám chữa bệnh điều trị HIV/AIDS có thể tham gia vào hệ thống BHYT và người nhiễm HIV cũng được khám chữa bệnh như những nhóm đối tượng khác.