Thổ Nhĩ Kỳ triển khai quân vào Iraq: Baghdad nổi giận
Căng thẳng giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhiệt kể từ khi chính quyền Ankara triển khai quân đội vào lãnh thổ của Iraq, một hành động khiến Baghdad tức giận triệu tập Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ đến để phản đối và yêu cầu rút hàng trăm binh sỹ đóng gần thành phố Mosul về nước.

Tổng thống Iraq Fuad Masum cho rằng động thái của Ankara
đã vi phạm luật pháp quốc tế. (Nguồn: Reuters).
Hôm 6/12, nghị sỹ Khaled al-Asadi của Iraq khi trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik đã nói rằng, Baghdad nên đối phó với những kẻ xâm nhập trái phép theo cách mà họ đối phó với phiến quân IS. Tuyên bố trên nhằm vào hành động triển khai binh sỹ của Thổ Nhĩ Kỳ đến vùng lãnh thổ phía Bắc của Iraq mà không thông báo hay được sự cho phép của chính quyền Trung ương nước này.
“Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Chính phủ Iraq sẽ lập tức đưa ra các biện pháp nhằm chống lại sự vi phạm đó của Ankara”- ông al-Asadi nói. Ông này thêm rằng LHQ nên chú ý xem điều gì đang xảy ra ở tỉnh Nineveh của Iraq.
Iraq, theo ông al-Asadi, có đủ khả năng để tự giải phóng các vùng lãnh thổ bị các tổ chức phiến quân chiếm đóng từ tháng 6-2014. Vị quan chức này thêm rằng, bất cứ ai vi phạm chủ quyền của Iraq đều sẽ bị đối xử như cách mà họ đối xử với phiến quân IS.
Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước bắt đầu từ cuối tuần qua, sau khi có hàng loạt các báo cáo cho thấy vào ngày 4-12, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai gần 130 binh sỹ tới khu vực lãnh thổ phía Bắc Iraq. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, được triển khai gần thành phố Mosul- thành phố lớn thứ hai của Iraq- được cho là cùng tham gia huấn luyện các chiến binh người Kurd (còn gọi là Peshmerga), lực lượng hiện đang tham gia cuộc chiến chống phiến quân IS.
Động thái trên được phía chính quyền Baghdad mô tả là “hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iraq”, do nó không được chính quyền nước này cho phép.
“Iraq đang chờ đợi lời giải thích từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí nếu các binh sỹ trên được triển khai nhằm hỗ trợ các lực lượng chiến đấu chống lại IS đi chăng nữa, thì tại sao họ lại không cùng phối hợp với Iraq?”- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iraq Nasir Nouri cho hay.
Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider Abadi đã thúc giục chính quyền Ankara lập tức rút toàn bộ lực lượng này, trong đó gồm nhiều xe tăng và pháo, từ tỉnh Nineveh của Iraq về nước. Trong khi, Tổng thống Iraq Fuad Masum đã mô tả động thái này là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Ankara không nên lặp lại nó trong tương lai.
Thêm phần căng thẳng cho Trung Đông
Động thái từ phía Thổ Nhĩ Kỳ không những gây bất ngờ cho Iraq, mà còn khiến một số quốc gia trong khu vực hết sức bất bình vì có thể mang đến sự bất ổn cho Trung Đông.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian, hôm 6-12 nói rằng hành động mới đây của chính quyền Ankara sẽ không chỉ thất bại trong việc hỗ trợ cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, mà còn gây nên hậu quả là tình trạng hỗn loạn và bất ổn gia tăng trong khu vực.
Vị quan chức nói rằng, sự đóng góp của các nước khác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cần có sự phối hợp toàn diện với Chính phủ Iraq và cần sự cho phép của họ. Iran tin rằng các hành động như của Ankara, không có sự phối hợp với chính quyền Iraq, đã gây bất ổn cho an ninh khu vực.
Cũng trong ngày 6/12, một số nguồn tin khác cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai tới 150 binh sỹ, một số xe tăng và pháo tới cắm trại ở tỉnh Nineveh, cách biên giới hai nước chỉ 80 km.
Căng thẳng giữa Ankara và Baghdad diễn ra trong bối cảnh cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS đang bị đặt nhiều câu hỏi, sau khi họ bị cáo buộc là tìm cách tấn công lực lượng người Kurd ở khu vực phía Bắc Iraq, lực lượng đang chiến đấu chống IS. Chính phủ Iraq đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ vũ khí và huấn luyện binh sỹ để chống IS, nhưng cũng phản đối mọi sự can thiệp quân sự trực tiếp của các nước khác.