Thông điệp xanh từ Đà Nẵng
TP Đà Nẵng đang chuyển những thực hành xanh trong du lịch thành các tiêu chí cụ thể đối với cơ sở lưu trú, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao giá trị điểm đến.
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp Dự án “Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” công bố Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng – Da Nang Green Stay, với thông điệp “Thực hành xanh – Nâng tầm điểm đến”. Sự ra đời của bộ tiêu chí cho thấy những thực hành xanh trong du lịch đang được chuyển từ sáng kiến riêng lẻ sang một cách làm có tiêu chí.
Du lịch xanh cũng đang trở thành xu hướng được du khách quan tâm. Báo cáo Du lịch và Bền vững năm 2025 của Booking.com, thực hiện khảo sát hơn 32.000 du khách tại 34 quốc gia, cho thấy 93% mong muốn có thêm lựa chọn về du lịch xanh, du lịch bền vững và có trách nhiệm với môi trường. Trong đó, 77% muốn tìm hiểu sâu về văn hóa bản địa, 69% mong muốn có những đóng góp trách nhiệm để điểm đến ngày càng tốt hơn.
Ở Việt Nam, Quảng Nam từng sớm thúc đẩy thực hành du lịch xanh. Từ năm 2009, chiến dịch “Nói không với túi ni lông” tại Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm đã tạo dấu ấn trong giảm rác thải nhựa. Tại Hội An, các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa, nói không với thuốc lá, khuyến khích sử dụng xe đạp, xe điện tiếp tục lan tỏa tinh thần của một điểm đến xanh. Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam từ năm 2021 và Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – điểm đến du lịch xanh” là những dấu mốc trong quá trình này. Bộ tiêu chí cơ sở lưu trú du lịch xanh Đà Nẵng hiện nay kế thừa những kinh nghiệm đó.
Tại Đà Nẵng, nhiều cơ sở du lịch cũng đã thực hành xanh trước khi có bộ tiêu chí. Furama Resort Đà Nẵng áp dụng năng lượng mặt trời, xe điện, hệ thống sản xuất nước uống thay thế chai nhựa dùng một lần bằng chai thủy tinh, cùng các hoạt động trồng cây, trồng rau xanh dành cho du khách.
Ngay tại Nhà ga hành khách quốc tế T2, các giải pháp tiết kiệm nước, sử dụng năng lượng mặt trời, phân loại rác tại nguồn được triển khai cùng những sáng kiến xanh trong cảnh quan. Đáng chú ý, từ tháng 2/2026, nhà ga vận hành hồ cá sinh thái tuần hoàn sau khi nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. Nước sau xử lý được tái sử dụng đạt tiêu chuẩn để cá sinh trưởng, đồng thời phục vụ vệ sinh và tưới cây.
Những thực hành này cho thấy chuyển đổi xanh trong du lịch có thể bắt đầu từ cách sử dụng nước, năng lượng, phương tiện hay xử lý rác thải. Khi được cụ thể hóa bằng các tiêu chí chung, những sáng kiến riêng lẻ có thêm cơ sở để lan tỏa trong hoạt động du lịch.
Sau hợp nhất với Quảng Nam, năm 2026, TP Đà Nẵng chọn chủ đề du lịch “Chạm về nguyên bản”. Lợi thế về biển, sông suối, núi rừng và các hệ sinh thái đa dạng cũng đặt ra yêu cầu khai thác đi cùng trách nhiệm với tài nguyên, từ cơ sở kinh doanh đến du khách.
Bộ tiêu chí “Da Nang Green Stay” vì thế là một bước tiếp theo trong quá trình đưa thực hành xanh trở thành một phần của chất lượng cơ sở lưu trú và điểm đến. Khi du lịch hướng du khách đến gần hơn với thiên nhiên và văn hóa bản địa, việc gìn giữ những giá trị ấy cũng trở thành một phần của trải nghiệm.