Thông tin giúp người dân xã biên giới thoát nghèo
Xã Ea Bung (Đắk Lắk) là một xã biên giới có tiềm năng nông nghiệp lớn, dân cư đa dạng (21 dân tộc), đang phát triển hạ tầng và chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong đó công tác thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng.
Để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Ea Bung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tiến hành phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người dân.
Xã cũng huy động các tổ chức, đoàn thể như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành viên đã phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong thực hiện các chương trình.
Tại Ea Bung, nông nghiệp được xác định là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, do đó xã đã đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho bà con địa phương. Nổi bật ở cây là trồng lúa nước với giống lúa ST25. Muốn lúa cho chất lượng cao, năng suất lớn, xã đã tập huấn cho người dân chủ động nắm bắt thông tin, lên lịch sản xuất theo tình hình thời tiết, khí hậu. Bà con cũng nắm lịch thời vụ, kế hoạch tưới nước và chủ động nạo vét kênh mương, cày ải phơi đất để hạn chế sâu bệnh hại…

Gia đình ông Lê Thanh Hiền (thôn 8, xã Ea Bung) có 5 ha ruộng trồng lúa nước. Ông Hiền chia sẻ, nhờ tiếp cận các kênh thông tin mà ông và người dân địa phương nắm được định hướng của xã là chuyển đổi sang giống lúa chất lượng cao ST25. Tuy kỹ thuật, chi phí sản xuất tương tự các giống lúa khác, nhưng ST25 lại cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo đó, năng suất lúa vụ đông xuân hằng năm đạt khoảng 10 tấn/ha, bán với giá 7,5 triệu đồng/tấn thu về 75 triệu đồng/ha, cao hơn 25 triệu đồng so với các giống lúa khác.
Để đạt năng suất lúa cao, chất lượng gạo tốt, ông Hiền thường xuyên tìm hiểu thông tin liên quan và thăm đồng liên tục để nắm bắt tình hình phát triển của cây lúa nhằm có chế độ bón phân phù hợp với nhu cầu của lúa và tình hình sâu bệnh hại, nhất là giai đoạn lúa làm đòng rất dễ bị sâu cuốn lá, rầy tấn công.
Các thông tin tuyên truyền được truyền đạt đến bà con trực tiếp qua các cuộc họp và trực tuyến trên các nhóm Zalo để người dân nắm bắt thường xuyên và kịp thời về sản xuất và tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác.
Đặc biệt, Ea Bung là địa bàn biên giới, gần với Cột mốc 42, thôn và chính quyền xã đã tuyên truyền đến người dân về công tác thông tin đối ngoại, chấp hành tốt quy chế biên giới, tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, không vượt biên trái phép.
Là một tiểu dự án quan trọng của Dự án 6, truyền thông về giảm nghèo đa chiều tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận thông tin và kiến thức cho người dân ở vùng nghèo, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.
Người dân xã Ea Bung được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, thị trường lao động, kiến thức khoa học kỹ thuật để họ có thể nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
Việc thực hiện giảm nghèo thông tin được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ, bắt đầu từ đầu tư hạ tầng, phương tiện thông tin, tuyên truyền cho những khu vực khó khăn, lắp đặt internet miễn phí cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS nhằm tạo nền tảng tiếp cận tri thức cho người dân.
Hình thức tuyên truyền được đổi mới thông qua sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, nền tảng số, hệ thống loa phát thanh và các công cụ truyền thông hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin. Nội dung thông tin tuyên truyền được đa dạng hóa phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.
Xã Ea Bung thường xuyên chú trọng thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường truyền thông, tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động, vươn lên của các hộ nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ để thoát nghèo bền vững; tập trung hướng dẫn cách thức vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; tuyên truyền nhân rộng các mô hình giảm nghèo, những giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.