Thông tin, tuyên truyền là giải pháp “then chốt” để nâng cao nhận thức
Tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị), chính quyền nơi đây xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh việc triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được Cồn Cỏ xác định là giải pháp “then chốt” để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.
Những năm qua, công tác xóa đói, giảm nghèo tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Tại đặc khu Cồn Cỏ cũng đã ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.
Phát huy
lợi thế về đánh bắt thủy hải sản, chăn nuôi, cùng với nguồn vốn từ Chương trình
Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,

Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm từ 25% xuống còn 20,8%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên khoảng 70 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, 100% hộ dân có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn sản xuất, giúp mở rộng sinh kế và nâng cao thu nhập. Các mô hình sinh kế nông nghiệp và phi nông nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho người dân.
Có được kết quả này, theo ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cồn Cỏ cho biết, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đặc khu Cồn Cỏ đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đến được với người dân kịp thời, đầy đủ, đồng thời khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để sớm thoát nghèo như triển khai hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế cho 20 hộ dân trên đảo với 5 mô hình bao gồm: 1 mô hình chăn nuôi gà thịt lai đá, 1 mô hình chăn nuôi heo bản địa, 1 mô hình khai thác mực và 2 mô hình đánh bắt cá.
Bên cạnh đó, địa phương có lợi thế về biển và tiềm năng phát triển du lịch, tạo điều kiện để triển khai các mô hình sinh kế đa dạng, qua đó, nâng cao thu nhập cho người dân.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cồn Cỏ cũng chia sẻ: “Bên cạnh việc triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được chúng tôi xác định là giải pháp “then chốt” để nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.
Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, các trang mạng xã hội của đặc khu, đồng thời lồng ghép nội dung tại các cuộc họp dân, sinh hoạt cộng đồng nhằm giúp người dân nắm bắt đầy đủ, rõ ràng về các chủ trương, chính sách, đặc biệt là những cơ hội hỗ trợ phát triển kinh tế.
Ngoài ra, chúng tôi chú trọng phương pháp tiếp cận trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn tận nơi để bà con dễ hiểu, dễ làm, nhất là với các mô hình mới.
Về ứng dụng công nghệ thông tin, địa phương tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, tra cứu thông tin thị trường, nâng cao kỹ năng số cơ bản.
Qua đó, bà con dần thay đổi tư duy, mạnh dạn áp dụng công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và hòa nhập tốt hơn với xu thế chuyển đổi số hiện nay”.
Về định hướng trong giai đoạn tới, ông Trần Xuân Anh đề cập: “Đặc khu Cồn Cỏ sẽ tiếp tục triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia theo hướng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù đảo. Mục tiêu cao nhất là giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động và gắn bó lâu dài với đảo, qua đó góp phần xây dựng đặc khu Cồn Cỏ phát triển bền vững, xứng đáng với vị trí chiến lược nơi tuyến đầu biển đảo của Tổ quốc".