Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Thông tin về sự cố nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thông tin về sự cố nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thông tin về sự cố nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đỗ Văn.

Từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ghi nhận một số ca bệnh tái khám với tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ, sau phẫu thuật nội soi từ 2 đến 4 tuần.

Tối 12/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho hay, đã có thông cáo báo chí về việc, báo sự cố tổn thương vết mổ sau phẫu thuật nội soi và phương án xử lý khắc phục sự cố tại cơ quan.

Theo thông cáo, từ tháng 9 đến đầu tháng 10/2025, bệnh viện đã ghi nhận một số ca bệnh tái khám với tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ (lỗ chọc TROCA) sau phẫu thuật nội soi từ 2 - 4 tuần.

Ngày 13/10, ngay sau khi nhận được báo cáo chính thức từ Khoa Ngoại Tổng hợp, Khoa Phụ sản, lãnh đạo bệnh viện, Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn và các khoa phòng liên quan đã họp khẩn cấp và xác định, đây là sự cố y khoa không mong muốn cần phải khẩn trương tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý.

Các ca bệnh đều có các đặc điểm chung: trước đó có thực hiện can thiệp phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp phẫu thuật nội soi; địa điểm thực hiện phẫu thuật tại phòng mổ cấp cứu (phòng mổ số 2) khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, dụng cụ phẫu thuật nội soi được xử lý tiệt khuẩn bằng hóa chất.

Vết mổ (lỗ chọc TROCA để đưa dụng cụ nội soi vào) không liền lại như bình thường, chảy dịch kéo dài, dịch chảy từ vết mổ, đau nhức tại vị trí vết mổ, da nề đỏ, tổn thương chỉ ở thành bụng.

Bệnh nhân không sốt, công thức máu trong giới hạn bình thường. Lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm vi khuẩn thì đều không phát hiện có hiện diện của vi khuẩn.

Tổn thương chỉ khu trú ở thành bụng. Các cơ quan và tạng trong ổ bụng hoàn toàn bình thường, không bị bất cứ tổn thương nào.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đỗ Văn.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đỗ Văn.

Ngay sau đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tập trung mọi nguồn lực và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách. Trong đó, dừng hoạt động tại phòng mổ số 2 (Phòng mổ cấp cứu), tiến hành khử khuẩn phòng mổ số 2 và toàn bộ phòng mổ, thay đổi quy trình tiệt khuẩn dụng cụ, điều trị tích cực cho các bệnh nhận có tổn thương bằng phương pháp nội khoa kết hợp ngoại khoa (rạch, dẫn lưu ở tổn thương), phân công các y bác sĩ chuyên môn cao trực tiếp xử lý các vết mổ bị tổn thương, phân công Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phối hợp với các khoa phòng tiếp tục rà soát quy trình, tìm nguyên nhân để xử lý triệt để.

Ngày 25/10, bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp xử lý liên quan sự cố sau phẫu thuật nội soi.

Ngày 10/11, bệnh viện đã mời chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm khuẩn đến trực tiếp tại bệnh viện để khảo sát phân tích đánh giá toàn bộ quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại phòng mổ, thăm khám đánh giá tổn thương trên người bệnh và tham gia họp Hội đồng chuyên môn bệnh viện.

Cùng ngày 10/11, Hội đồng Chuyên môn tiến hành họp trên cơ sở phân tích tổng hợp đặc điểm chung của các ca bệnh có tổn thương vết mổ, nghiên cứu các tài liệu có liên quan.

Hội đồng kết luận, chẩn đoán lâm sàng: các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn vết mổ do vi khuẩn không điển hình Nontuberculous Mycobacteria (NTM).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, bệnh viện sẽ tiếp tục tập trung mọi nỗ lực để giải quyết triệt để sự cố. Trong đó, Hội đồng thuốc và điều trị phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế thống nhất ban hành phác đồ điều trị bước đầu và thực hiện ngay từ ngày 10/11.

Đỗ Văn