Thủ đô Ấn Độ biến thành ‘Phòng hơi ngạt’
Tình trạng ô nhiễm không khí đặc biệt nghiêm trọng ở Ấn Độ đã khiến chính phủ liên bang nước này hôm 8/11 thúc giục Delhi cùng các bang lân cận phía Bắc phải lập tức có biện pháp giảm mức độ ô nhiễm đã khiến nhiều trường học phải đóng cửa.
Trong hôm thứ Tư vừa qua, làn khói bụi dày đặc tiếp tục bao trùm ở thủ đô New Delhi, nơi mà mức độ ô nhiễm không khí đo được đã lên tới mức kỷ lục là 500, mức cao nhất trong thang đo tiêu chuẩn không khí dựa trên số lượng hạt có hại cho con người.
"Chúng ta cần đưa ra mọi biện pháp để ngăn chặn tình trạng hiện nay, và phải lập tức hiện thực hóa chúng" - Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Harsh Vardhan viết trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Twitter.
Sử dụng hashtag #DelhiSmog, ông Vardhan kêu gọi chính quyền các bang ngăn chặn tình trạng ô nhiễm, thậm chí triển khai máy bay trực thăng để phun nước khắp thủ đô New Delhi. Ông cũng thúc giục các bang lân cận gồm Punjab, Haryana và Uttar Pradesh cấm đốt ruộng nương, được xem là nhân tố chính gây ô nhiễm không khí, giảm lượng khí thải từ xe cộ và bụi bẩn từ các công trường xây dựng.
Thủ hiến của New Delhi thậm chí còn gọi thành phố thủ đô là "Phòng hơi ngạt", sau khi ra chỉ thị cho các trường học trong thành phố đóng cửa cho tới cuối tuần này.
Các biện pháp chống ô nhiễm không khí mà chính phủ Ấn Độ đưa ra những năm gần đây - bao gồm hạn chế sử dụng xe hơi, tăng thuế đối với xe tải đi trong thành phố - hầu hết đều thất bại.
Tháng 11 năm ngoái, thành phố thủ đô New Delhi đã đo được mức ô nhiễm không khí cao kỷ lục trong gần 20 năm qua, trong đó buộc hơn 1 triệu trẻ em phải nghỉ học, trong khi hàng nghìn công nhân được báo cáo là bị bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhiều người dân xếp hàng dài để mua khẩu trang.
Chính phủ Ấn Độ cho hay nếu tình trạng ô nhiễm như hiện nay còn tiếp diễn, họ sẽ buộc phải chỉ thị ngừng tất cả các hoạt động xây dựng trong thành phố thủ đô.