Thủ đô Hà Nội trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 độ

P.Vân 04/11/2023 07:05

Thời tiết ngày thứ 7, Hà Nội có mây, sáng sớm sương mù; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc duy trì trạng thái nắng ráo và nền nhiệt cao trong hai ngày cuối tuần này (4-5/11).

Từ ngày 6/11, khu vực khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu gây giảm nhiệt nhẹ kèm mưa dông. Lúc này, thời tiết miền Bắc có thể chuyển lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời mát với mức nhiệt cao nhất 26-29 độ C.

Cùng lúc, mưa dông cũng xuất hiện ở nhiều nơi thuộc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ đầu tuần tới. Riêng tại Nam Bộ, trạng thái mưa dông có thể kéo dài liên tục các ngày 7-12/11.

Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Hà Nội: Có mây, sáng sớm sương mù; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Sáng sớm sương mù; trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ đô Hà Nội trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO