Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Thu nhập của người lao động tăng, an sinh xã hội được đảm bảo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thu nhập của người lao động tăng, an sinh xã hội được đảm bảo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Số liệu thống kê cho hay, mức tăng thu nhập của người lao động, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát, góp phần cải thiện thu nhập thực và đời sống của người lao động.

Theo Bộ Nội vụ trong 3 tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân chung của người lao động là 9 triệu đồng/tháng, tăng hơn 329.000 đồng/tháng so với quý trước và tăng trên 705.000 đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương đạt 10 triệu đồng/tháng, tăng tới 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 622.000 đồng).

"Mức tăng thu nhập của người lao động, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát, góp phần cải thiện thu nhập thực và đời sống của người lao động" - báo cáo của Cục Thống kê nêu. Có được kết quả trên, theo Cục Thống kê, 3 tháng đầu năm thị trường lao động đã có nhiều điểm sáng. Theo đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đạt 53,6 triệu người, tăng thêm gần 688 nghìn người so với cùng kỳ năm 2025. Sự gia tăng này không chỉ thuần túy về số lượng mà còn ghi nhận sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu ngành nghề.

Số người có việc làm đạt mức 52,5 triệu người. Đặc biệt, khu vực dịch vụ tiếp tục đóng vai trò là "đầu tàu" hấp thụ lao động, chiếm tỷ trọng lớn nhất và có mức tăng trưởng bền vững nhất.

Ngoài ra, một số chính sách đã và đang được triển khai thực hiện từ Trung ương đến địa phương với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân như: Nghị định 293 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đây chính là nhân tố quan trọng góp phần tăng thu nhập cho người lao động tăng trong quý I/2026.

Cùng với phát triển nguồn nhân lực, các chính sách an sinh xã hội cũng được chú trọng. Theo bà Phạm Thị Quỳnh Lợi - Trưởng ban Thống kê Xã hội và Môi trường, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) trong 3 tháng đầu năm, Chính phủ đã hỗ trợ khoảng 15.300 tấn gạo cho khoảng gần 1,02 triệu nhân khẩu (so với 3 tháng đầu năm 2025 tăng khoảng 8.300 tấn gạo, 560.000 nhân khẩu) nhằm kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, thiếu đói và trong các dịp lễ, Tết...

Đồng thời, các chính sách chăm lo dịp Tết và hỗ trợ đời sống cho các đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng thuộc bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội... tiếp tục được duy trì, đã mang lại lợi ích cho người dân. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, sổ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng vẫn tiếp tục được triển khai áp dụng, tính đến ngày 25/3/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã cấp phát hơn 32,6 triệu thẻ bảo hiểm y tế, sổ, thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

Theo giới chuyên gia, để thu nhập bình quân đầu người năm 2026 tiếp tục tăng, đời sống dân cư được cải thiện, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng và tạo việc làm cho người lao động; tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn, người yếu thế. Đồng thời, tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, đầu tư hệ thống cảnh báo sớm, quy hoạch dân cư an toàn, hỗ trợ người dân chuyển đổi sinh kế thích ứng, giảm rủi ro và thiệt hại. Trong đó giải pháp hiệu quả nhất là đảm bảo lưới an sinh cho người yếu thế, lao động phi chính thức.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2025 cả nước có khoảng 3,3 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, chiếm khoảng 2,4% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người lao động quan tâm đến việc tích lũy an sinh lâu dài.

Theo các chuyên gia, mở rộng diện bao phủ BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện, là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược an sinh xã hội quốc gia. Việc giảm thời gian đóng xuống còn 15 năm, tăng hỗ trợ từ ngân sách và bổ sung chế độ mới đã tạo ra “cú hích” lớn cho chính sách này.

Cũng theo đánh giá của các chuyên gia, để mọi người lao động đều được “lưới an sinh” bao phủ, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Trung ương thì các địa phương cũng cần cơ chế đặc thù hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Trong bối cảnh dân số đang bước vào giai đoạn già hóa, việc mở rộng diện bao phủ BHXH không chỉ là mục tiêu chính sách mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội.

Khanh Lê