Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

“Thủ phủ” quýt hồng Lai Vung rực sắc, sẵn sàng vào mùa Tết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Thủ phủ” quýt hồng Lai Vung rực sắc, sẵn sàng vào mùa Tết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày này, “thủ phủ” quýt hồng Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bước vào vụ đẹp nhất trong năm, vườn cây trĩu quả khoe sắc rực rỡ, nhà vườn tất bật chăm sóc, thu hoạch và kết hợp mở cửa đón khách, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.

Thời điểm cuối năm, các xã Hòa Long, Lai Vung và Phong Hòa – vùng trồng quýt hồng trọng điểm của tỉnh Đồng Tháp khoác lên mình bức tranh mùa vụ đầy sức sống. Những vườn quýt trĩu quả, vàng cam xen sắc hồng nổi bật giữa không gian làng quê sông nước, báo hiệu một mùa Tết nhộn nhịp đang đến gần.

Người dân Lai Vung đã mở cửa vườn đón khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái quýt hồng tại chỗ. (Ảnh: Trung Ngãi).
Người dân Lai Vung đã mở cửa vườn đón khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái quýt hồng tại chỗ. (Ảnh: Trung Ngãi).

Theo các nhà vườn, quýt hồng Lai Vung mỗi năm chỉ có một vụ, bắt đầu thu hoạch từ tháng 10 và kéo dài đến hết tháng Giêng (Âm lịch). Đây là giống quýt đặc sản của miền Tây Nam Bộ, quả to, ít hạt, vỏ mỏng, màu sắc bắt mắt, mùi thơm dịu, vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ, rất được thị trường ưa chuộng dịp Tết Nguyên đán.

Ông Trần Văn Đáng (ngụ xã Lai Vung), người có nhiều năm gắn bó với cây quýt hồng, cho biết năm nay dù thời tiết có nhiều bất lợi, song nhờ kinh nghiệm chăm sóc và áp dụng kỹ thuật phù hợp nên năng suất cơ bản được giữ ổn định. Với 10 công đất trồng quýt, vườn của ông cho sản lượng khoảng 30 tấn/vụ. Giá thương lái thu mua tại vườn dao động 40.000–50.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí vẫn mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Quýt hồng Lai Vung trĩu quả, báo hiệu một mùa Tết nhộn nhịp đang đến gần. (Ảnh: Trung Ngãi).
Quýt hồng Lai Vung trĩu quả, báo hiệu một mùa Tết nhộn nhịp đang đến gần. (Ảnh: Trung Ngãi).

Không chỉ là trái cây tiêu thụ mạnh dịp Tết, quýt hồng Lai Vung còn được người dân lựa chọn để bày mâm ngũ quả hay làm quà biếu, bởi hình dáng tròn đầy, màu sắc rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn, sung túc. Nhiều nhà vườn còn phát triển quýt hồng kiểng, phục vụ nhu cầu trang trí ngày Tết.

Những năm gần đây, bên cạnh tập trung sản xuất, người dân Lai Vung bắt đầu mở cửa vườn đón khách tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái quýt tại chỗ. Mô hình kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái giúp tăng giá trị sản phẩm, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho nông hộ và lao động địa phương. Du khách đến vườn không chỉ mua quýt tươi mà còn cảm nhận không gian miệt vườn yên bình, rực rỡ sắc xuân.

Nông dân nơi “thủ phủ” quýt hồng đang chăm sóc vườn sẵn sàng đón du khách. (Ảnh: Trung Ngãi).
Nông dân nơi “thủ phủ” quýt hồng đang chăm sóc vườn sẵn sàng đón du khách. (Ảnh: Trung Ngãi).

Theo ngành chức năng, “thủ phủ” quýt hồng Lai Vung hiện có diện tích hơn 220 ha. Tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục triển khai các giải pháp bảo tồn, nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và gắn sản xuất với du lịch, hướng đến phát triển bền vững cho đặc sản quýt hồng, phục vụ tốt hơn thị trường Tết trong những năm tới.

Nhà vườn trồng quýt hồng kết hợp với du lịch sinh thái giúp tăng giá trị sản phẩm. (Ảnh: Trung Ngãi).
Nhà vườn trồng quýt hồng kết hợp với du lịch sinh thái giúp tăng giá trị sản phẩm. (Ảnh: Trung Ngãi).

Trung Ngãi