Thứ trưởng Bộ Công an: Số người bị thương vong do cháy tại chung cư mini rất lớn

Việt Thắng 13/09/2023 12:39

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề cập đến vụ cháy chung cư mi ni ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12/9 trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023.

Liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, phát biểu tại phiên họp, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề cập đến vụ cháy chung cư mi ni có 150 người sinh sống ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12/9.

Theo ông Tuyến, tuy chưa có con số thống kê thiệt hại cụ thể nhưng bước đầu xác định vụ cháy gây ra hậu quả nặng nề. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Bộ Công an đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Ông Tuyến cho biết, thiệt hại cụ thể đang được thống kê, nhận định ban đầu số người bị thương, tử vong rất lớn. Lãnh đạo Bộ Công an đã họp khẩn với Công an TP Hà Nội, các sở ngành liên quan để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, ông Tuyến cho hay trong năm qua, các lực lượng của Bộ Công an đã quyết liệt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiên quyết đình chỉ công trình, dự án vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 (Từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/7/2023) gửi đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho thấy, trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đã chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng, cháy, chữa cháy tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, kiên quyết đình chỉ công trình, dự án vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra 2.031 vụ cháy (tăng 38,16%), 8 vụ nổ (giảm 60%), nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ còn rất lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thứ trưởng Bộ Công an: Số người bị thương vong do cháy tại chung cư mini rất lớn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO