Thứ trưởng Bộ Y tế: Không để dịch tay chân miệng lan rộng
Kiểm tra công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại TP Hồ Chí Minh vào sáng 29/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu tìm giải pháp không để dịch lan rộng.
Báo cáo tại buổi làm việc, BS CKII Đặng Xuân Vinh – Trưởng
phòng Kế hoạch tổng hợp

Theo đại diện bệnh viện, kết quả xét nghiệm gần đây cho thấy khả năng dương tính với virus EV71 ở mức cao. Đây là chủng virus được đánh giá đặc biệt nguy hiểm vì có khả năng gây biến chứng thần kinh, hô hấp, tuần hoàn và diễn tiến rất nhanh ở trẻ nhỏ.
“Điều đáng lo nhất hiện nay không chỉ là số ca tăng mà là tỷ lệ ca nặng tăng rõ rệt. Việc EV71 xuất hiện nhiều trong cộng đồng cho thấy nguy cơ dịch bệnh có thể diễn biến khó lường trong thời gian tới”, BS Vinh nhận định.
Từ thực tế điều trị, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho rằng thách thức hiện nay không chỉ nằm ở năng lực điều trị chuyên sâu mà còn ở khả năng phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo từ cộng đồng. Theo bệnh viện, nhiều phụ huynh vẫn dễ bỏ qua những biểu hiện ban đầu như trẻ giật mình khi ngủ, run chi, sốt cao kéo dài – vốn là các dấu hiệu cảnh báo sớm biến chứng thần kinh.
Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng năm nay không còn đi theo chu kỳ dịch quen thuộc mà có thể chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thay đổi mô hình lưu hành virus. Ở góc độ quản lý địa phương, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, cho biết sau giai đoạn giảm kéo dài đến tuần thứ 9, bệnh tay chân miệng đã tăng trở lại.
Trong 11 tuần đầu năm 2026, thành phố ghi nhận hơn 7.000 ca bệnh, tăng 240% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, số ca nặng từ độ 2B trở lên cũng tăng, trong đó các tuần gần đây liên tiếp phát hiện chủng EV71. “EV71 là chủng virus đáng lo ngại nhất hiện nay vì gây biến chứng thần kinh nặng và diễn tiến nhanh. Nguy cơ xuất hiện thêm ca nặng trong thời gian tới là rất rõ”, ông Châu nói.

Trước tình hình số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng cao, Sở Y tế thành phố đã yêu cầu hệ thống giám sát dịch trong cộng đồng được kích hoạt mạnh hơn, đặc biệt tại trường mầm non – nơi tập trung nhóm trẻ dưới 5 tuổi, đối tượng dễ mắc bệnh nhất.
HCDC cùng các trạm y tế địa phương phối hợp với Sở Giáo dục
và Đào tạo thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát ổ dịch nhỏ trong trường học.
Song song đó,
Ngành y tế thành phố cũng khuyến cáo hiện tiếp tục duy trì khuyến cáo “3 sạch” gồm ăn sạch, ở sạch, tay sạch nhằm cắt đứt đường lây truyền virus trong cộng đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định bệnh tay chân miệng năm nay đang diễn biến phức tạp tại thành phố và các tỉnh phía Nam, thậm chí đã ghi nhận trường hợp tử vong.
“Chúng tôi trực tiếp vào thành phố để nắm tình hình, cùng địa phương tìm giải pháp không để dịch lan rộng. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt từ cộng đồng, phát hiện sớm ca nặng để hạn chế dịch lan rộng”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.