Chính trị

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu

Theo VGP 30/07/2025 15:21

Sáng 30/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam (THVN).

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 1.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Với chủ đề "Chung sức, đồng lòng, đổi mới sáng tạo, kiên định, trung thành; phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, vì sự phát triển bền vững của Đài Truyền hình Việt Nam", Đại hội đã tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài THVN nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 2.
Đại hội tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài THVN nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua Đài THVN đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm với giải pháp đột phá và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

Đài THVN đã thực hiện tái cấu trúc hệ thống kênh truyền hình, qua đó khẳng định vai trò cơ quan báo chí chủ lực, chính thống trong định hướng dư luận xã hội, đặc biệt tại những thời điểm, sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước. Hệ thống sản xuất, phát sóng và phân phối nội dung đa nền tảng tiếp tục được hoàn thiện, trong đó nền tảng số VTVGo được phát triển trở thành hạ tầng then chốt, từng bước mở rộng độ phủ trong nước và quốc tế.

Đài THVN đã hai lần tổ chức rà soát, đánh giá để sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong, theo đó giảm 17 đơn vị cấp ban và giảm 104 đơn vị cấp phòng, được đánh giá là đơn vị triển khai nghiêm túc và đạt kết quả cao trong tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đài THVN đã nghiên cứu, xây dựng, ban hành nhiều đề án quan trọng về quy hoạch, phát triển hoạt động như các đề án: Xây dựng Đài THVN trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện; Dịch vụ truyền hình đối ngoại quốc gia giai đoạn 2025 - 2030; Xây dựng hạ tầng sản xuất, phân phối nội dung số của Đài THVN; Quy hoạch và mô hình tổng thể cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng, phân phối và lưu trữ; Xây dựng Nghị định quy định cơ chế tài chính của Đài THVN.

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đảng ủy Đài đã ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả 04 nghị quyết chuyên đề, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao năng lực lãnh đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường công tác giám sát và tái cơ cấu doanh nghiệp trực thuộc. Các nghị quyết chuyên đề này đã phát huy tác dụng rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong công tác Đảng và công tác chuyên môn.

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 4.
Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm báo cáo tại Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đảng bộ THVN thống nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giữ vững vị thế là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, xây dựng Đài THVN thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa nền tảng uy tín, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên quốc tế; chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa công nghệ truyền thông, ứng dụng số trong sản xuất, phân phối nội dung; đổi mới nội dung, tăng cường sản xuất các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa, con người Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới công tác tài chính, mở rộng và đa dạng nguồn thu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế…

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 5.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài THVN khoá XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 đồng chí - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng ủy Đài THVN, cùng tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ, tập thể cán bộ, đảng viên Đài THVN quyết tâm chung sức, đồng lòng, sáng tạo, đổi mới để xây dựng Đài THVN phát triển toàn diện, bền vững, đóng góp vào công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đài THVN khoá XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 27 đồng chí.

Tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 6.
Thủ tướng đánh giá Đài THVN đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; công cụ tương tác của xã hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu chỉ đạo, chúc mừng Đại hội Đài THVN nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ Đài THVN được tổ chức đúng vào dịp Kỷ niệm 55 năm Đài Truyền hình Việt Nam đồng hành cùng đất nước, với niềm tự hào lớn lao, song cũng có nhiều việc phải làm để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới với tư thế mới, khí thế mới, động lực mới và thắng lợi mới.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đất nước trải qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu cực đoan, các xung đột tại các khu vực trên thế giới, cạnh tranh chiến lược gia tăng. Trong bối cảnh đó, Đài THVN đã đạt những thành quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của cả nước để "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay".

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 7.
Thủ tướng chúc mừng Đại hội Đài THVN nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong suốt lịch sử 100 năm, trong đó có gần 40 năm đổi mới, nền báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị – xã hội của đất nước, là vũ khí quan trọng của Đảng trên mặt trận tư tưởng; những người làm báo luôn thấm nhuần, khắc ghi và làm theo lời dạy sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Báo chí là một mặt trận. Cán bộ báo chí là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Bài báo là tờ lịch cách mạng".

Cho biết Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định rõ định hướng: "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại", Thủ tướng nhấn mạnh, báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu, lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội về những điều tốt đẹp trong xã hội, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

"Báo chí phải phát huy hơn nữa vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, kiến tạo những giá trị cao đẹp, vĩ đại hơn cho đất nước; thổi bùng khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, giàu lòng nhân ái; lan tỏa sâu rộng khát vọng đó đến mọi tầng lớp nhân dân, biến thành ý chí, quyết tâm và hành động", Thủ tướng phát biểu và khẳng định, đây chính là trọng trách, là mệnh lệnh của thời đại, là tiếng nói của trái tim, của lương tri và phẩm giá con người Việt Nam đối với đội ngũ những người làm báo cách mạng. Đây cũng chính là trọng trách, là mệnh lệnh, là sứ mệnh của Đài THVN.

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 8.
Các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá Đài THVN đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; công cụ tương tác của xã hội; thực hiện sứ mệnh tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân tộc, đất nước, nhất là trong thời khắc khó khăn, thách thức và cả những lúc có nhiều thời cơ, thuận lợi.

Phân tích một số công việc cần nỗ lực, làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Đài THVN tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước; đổi mới, sáng tạo thích ứng với điều kiện hiện nay, phát triển trở thành đài truyền hình có uy tín trong khu vực và trên thế giới; thông tin của Đài THVN phải kịp thời, nhanh chóng, chính xác, có tính phân tích, đánh giá sâu; trang thiết bị hiện đại, quản trị thông minh.

Chỉ đạo Đài THVN phải phát triển phù hợp với truyền thống lịch sử văn hoá của dân tộc và xu thế của thế giới, có mục tiêu chiến lược phù hợp với 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đài THVN đề xuất cơ chế, chính sách để thực hiện các mục tiêu chiến lược của mình.

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 9.
Thủ tướng chỉ rõ, Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò là cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực cần tiếp tục tiên phong, đi đầu trong thông tin, tuyên truyền - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng chỉ rõ, Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò là cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực cần tiếp tục tiên phong, đi đầu trong thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao năng lực tư duy lý luận trong xã hội, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn dân tộc, tiếp tục đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới, nhất là trong việc triển khai các chiến lược, quyết sách mang tính lịch sử, cách mạng.

Trong công tác đảng, Đảng bộ Đài THVN phải thấm nhuần các nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, trong xã hội, đất nước và đoàn kết quốc tế; gắn bó mật thiết với nhân dân; hoạt động theo quy định của Đảng và Hiến pháp, pháp luật, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Đài trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ Đài THVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục khẳng định sứ mệnh, vai trò là Đài Truyền hình quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; qua đó góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong toàn xã hội.

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 10.
Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắt son, hy vọng tràn đầy vào Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng chỉ đạo Đài THVN phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách nghĩ, cách làm, lấy đổi mới, sáng tạo là động lực phát triển bền vững, quán triệt sâu sắc phương châm hành động: "Nghĩ thật, làm thật, kết quả thật, Nhân dân thụ hưởng thật"; tiếp tục phát triển trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, hiện đại, đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây... vào quá trình sản xuất – phát sóng – phân phối – tương tác, trong đó tập trung xây dựng kênh truyền hình đối ngoại quốc gia chuyên nghiệp, hiện đại, có tầm vóc khu vực và quốc tế.

Yêu cầu Đài THVN tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại bộ máy khoa học, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Thủ tướng chỉ rõ, Đài THVN cần xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, với "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào dứt việc đó", phân công "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu- Ảnh 11.
Thủ tướng chúc mừng Đại hội Đảng bộ Đài THVN nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắt son, hy vọng tràn đầy vào Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam; đề nghị không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất cao đẹp, chuyên môn sắc bén với tinh thần "mắt sáng, lòng trong, bút sắc" và "thép trong bút, lửa trong tim" để không ngừng phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân văn cao cả của mình.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần cách mạng tiến công, đổi mới sáng tạo, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn hơn", càng áp lực lại càng nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao dựa trên quy định, nguyên tắc của Đảng, dựa trên pháp luật của Nhà nước, "cái gì có lợi cho dân cho nước cứ thế mà làm, cái gì mà có hại cho dân cho nước thì hết sức tránh", góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng tin tưởng Đại hội Đảng bộ Đài THVN lần thứ XII là dấu mốc quan trọng, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo và phát triển, từ mỗi cán bộ, đảng viên, từng chi bộ trực thuộc đến toàn Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", biến tinh thần đoàn kết thành nguồn lực nội sinh to lớn, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng: Báo chí phải kiến tạo được các dòng thông tin tích cực, chủ lưu