Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Nguyễn Chung 11/11/2023 17:31

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị cần tái cấu trúc lại hoạt động quản trị, hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất... Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, các nhiệm vụ liên quan để Nhà máy vận hành, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Sáng 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay trong sáng 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Nhớ ơn Người, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xin nguyện đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã chọn, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển, sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng căn dặn.

Ngay sau khi làm lễ dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Khu kinh tế Nghi Sơn được chia thành 55 phân khu, trong đó, có 25 phân khu công nghiệp, diện tích khoảng 9.057,9 ha.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và công nhân, người lao động đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Niềm hạnh phúc của người lao động làm việc tại Lọc hoá dầu Nghi Sơn khi được Thủ tướng tới thăm.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và công nhân, người lao động đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - công trình trọng điểm quốc gia.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên danh do các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế góp vốn đầu tư, bao gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait KPI (Cô oét) và Công ty Hóa chất Mitsui (Nhật Bản).

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết: Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là dự án liên danh do các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế góp vốn đầu tư, bao gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Công ty Dầu khí Quốc tế Kuwait KPI (Cô oét) và Công ty Hóa chất Mitsui (Nhật Bản).

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vừa hoàn thành kỳ bảo dưỡng tổng thể lần thứ nhất an toàn và đã cung cấp lại sản phẩm cho thị trường từ ngày 12/10/2023. Đây là cột mốc đánh dấu bước tiến đầu tư quan trọng vào tương lai sản xuất và cung ứng năng lượng của Việt Nam. Việc này đồng thời cũng thể hiện cam kết của công ty trong việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong liên danh theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận, giúp bám sát tiến độ cũng như ngân sách đã đề ra cho kỳ bảo dưỡng vừa qua.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã và đang đóng góp nhiều sản phẩm năng lượng thiết yếu, bao gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay, phục vụ cho các ngành vận tải, công nghiệp chế xuất, sản xuất và cung ứng điện... cho thị trường Việt Nam.

Đoàn công tác do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu thị sát tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Theo Tổng giám đốc Công ty TNHH Lọc Hóa dầu Nghi Sơn, So Hase Gawa, trong quá trình xây dựng và vận hành dự án gặp nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, các bộ, ban ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, Nhà máy đã hoạt động hiệu quả, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Nhà máy với những sản phẩm chính đã, đang cung cấp ra thị trường như xăng, dầu diesel... Đây là những sản phẩm cần thiết cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: An ninh năng lượng quốc gia gồm điện và xăng dầu đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn bảo đảm 35-40% xăng, dầu cho đất nước, vì thế có vị trí hết sức quan trọng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Lọc hóa dầu Nghi Sơn cần tái cấu trúc lại hoạt động quản trị, hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất...

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn còn là biểu tượng của hợp tác quốc tế giữa Việt Nam, Nhật Bản và Cô oét. Với ý nghĩa đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong quá trình phát triển quê hương, đất nước, từ đó xây dựng kế hoạch đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh sát với tình hình thực tiễn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp xăng, dầu theo nhiệm vụ đã được Chính phủ giao; bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ Cô oét, Nhật Bản và đánh giá cao thiện chí hợp tác, liên danh của các đối tác quốc tế. Đồng thời, đánh giá cao sự đóng góp của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ: "Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh không tránh khỏi những khó khăn, thách thức đặt ra, do đó các bên phải cùng nhau phối hợp, nỗ lực với phương châm hài hòa lợi ích, rủ ro cùng chia sẻ".

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Lọc hóa dầu Nghi Sơn cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cho cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, trước mắt cần tái cấu trúc lại hoạt động quản trị, hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất. Đối với việc tái cấu trúc lại hoạt động quản trị, Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường tỷ lệ người Việt Nam trong quản trị, điều hành theo quy định hợp tác và pháp luật hiện hành. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phân cấp, phân quyền trong quá trình quản lý, điều hành; xây dựng các quy trình, quy định trong quản lý, điều hành và tăng cường giám sát, kiểm tra. Đối với việc tái cấu trúc về tài chính, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Công ty phải có những giải pháp linh hoạt, sử dụng hiệu quả nguồn vốn để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Về tái cấu trúc sản xuất, Thủ tướng nhấn mạnh giải pháp mấu chốt là giá nguồn nguyên liệu đầu vào phải phù hợp và tránh tình trạng độc quyền trong việc cung cấp đầu vào. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, các nhiệm vụ liên quan để Nhà máy vận hành, sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra quy hoạch, tình hình đầu tư các dự án thuộc Cảng biển Nghi Sơn; nghe báo cáo định hướng quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái cụm đảo Mê.

Sau Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, kiểm tra quy hoạch, tình hình đầu tư các dự án thuộc Cảng biển Nghi Sơn; nghe báo cáo định hướng quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái cụm đảo Mê. Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã đến thăm Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn. Tại đây, Thủ tướng đã thăm, tặng quà, trò chuyện, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động đang làm việc tại Nhà máy.

Cuối buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực - Nghi Sơn.

Cuối buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dành thời gian đến thăm Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực - Nghi Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu tại buổi làm việc với Tổng Công ty CP Hợp Lực.

Thủ tướng đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện và đến thăm, tặng quà, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO