Mặt trận

Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

Vũ Mạnh 18/11/2023 16:03

Sáng 18/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào các dân tộc tại liên khu dân cư các bản Sà Dề Phìn, Hắt Hơ, Sảng Phìn, Mao Sao Phìn thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Cùng dự Ngày hội có các vị Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

z4892034526033_597b99318543dc5ffdfccc9c022b97e2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Nằm ở độ cao 1.700 m so với mực nước biển, Sà Dề Phìn là một xã trên cao nguyên huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là mảnh đất có truyền thống cách mạng, quê hương của Anh hùng lực lượng vũ trang Mùa A Páo. Toàn xã có 4 bản với 460 hộ dân, dân số khoảng 2.000 người trong đó đồng bào dân tộc Mông, Dao chiếm khoảng 98%, riêng đồng bào dân tộc Mông chiếm 80%.

z4892034574764_d378f03a752650e3c07c29217efcde0f.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Theo ông Hà Quý Trọng, Bí thư Đảng ủy xã Sà Dề Phìn, với đặc thù là một địa bàn nằm ở vùng núi, còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, bà con nhân dân trong xã đã luôn đoàn kết, nỗ lực cố gắng trong phát triển kinh tế, từng bước hình thành vùng nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Cùng với đó tiêu chí nông thôn mới được quan tâm, thực hiện tốt. Các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được triển khai rộng khắp. Hiện trên địa bàn xã có 3/4 bản đạt bản văn hóa, hơn 70% số hộ đạt gia đình văn hóa.

z4892034564469_1f03984837cf4aec44472f7a20a3a686.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện với bà con nhân dân tại Ngày hội.

Trò chuyện với bà con nhân dân nơi đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông rất vui mừng về dự Ngày hội, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi, thắm tình đoàn kết của nhân dân cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đoàn kết là truyền thống quý báu trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đoàn kết là truyền thống quý báu trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực quan trọng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trải qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống tại các khu dân cư, đưa công tác Mặt trận về với cơ sở, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, trong đó có Liên khu dân cư các bản thuộc xã Sà Dề Phìn.

z4892034832858_0e705da51d44369c19947e4cc589dd7c.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng tỉnh Lai Châu cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày hội là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, là một hoạt động cộng đồng thiết thực, sinh động, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của nhân dân; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư, việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đây cũng là dịp biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, động viên, khích lệ, hỗ trợ những hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

z4892034524165_1fd4c91e78fe51c04e35724ff1156b81.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà cho khu dân cư tại ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu và các khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

z4892034516470_1fb06673730046009fd40c06079ccfe9.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Sà Dề Phìn.

Nhân dịp này Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và MTTQ tỉnh Lai Châu nói chung, xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ nói riêng tiếp tục động viên nhân dân tăng cường đoàn kết, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư.

Cùng với đó, cần triển khai khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới. Quan tâm việc thực hành, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tuyên truyền, động viên nhân dân tiếp tục phát huy bản sắc và giá trị văn hóa quý báu của các dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội, duy trì đều đặn các hoạt động sinh hoạt văn hóa của các dân tộc anh em.

z4892034557535_75e691a1ee2cf6b95884350a993b9de9.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Ngày hội.

Trong không khí thắm tình đoàn kết của Ngày hội, nhắc lại lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng bà con sẽ phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống; tham gia xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh, ngày càng hiện đại; xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh, trật tự; phòng, ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh giác với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; đoàn kết hơn nữa, trên dưới một lòng, thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh.

Thủ tướng cũng đề nghị, mỗi gia đình bà con cần cố gắng lao động để nâng cao đời sống, giữ gìn hạnh phúc; cùng nhau chăm lo, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội; làm những việc tốt, noi gương người tốt, trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

z4892034551293_89a065a2b81428a208d7c846785f6053.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia các hoạt động trong ngày hội với đồng bào các dân tộc tại liên khu dân cư các bản Sà Dề Phìn, Hắt Hơ, Sảng Phìn, Mao Sao Phìn thuộc xã Sà Dề Phìn

Tại Ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch- Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã tặng tỉnh Lai Châu cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được ra mắt.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các khu dân cư xã Sà Dề Phìn; trao tiền của Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tại địa phương trị giá 500 triệu đồng; tặng quà là thiết bị trường học trị giá 200 triệu đồng; trao quà cho Hội Khuyến học xã Sà Dề Phìn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lai Châu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO