Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thủ tướng Đức kêu gọi thế giới tập trung hơn vào biến đổi khí hậu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thủ tướng Đức kêu gọi thế giới tập trung hơn vào biến đổi khí hậu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 29/6 đã kêu gọi các nước tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tập trung hơn vào thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, bà cũng tự đặt mình vào tư thế dễ đối đầu với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA).

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức bà Merkel nói rằng bà nhận thức rõ khó khăn trong việc theo đuổi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định lịch sử này. Tuy nhiên, việc ngăn chặn ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu vẫn là một ưu tiên của châu Âu.

Với tư cách nước chủ nhà tổ chức thượng đỉnh G20 vào tuần tới, bà Merkel dự kiến sẽ đặt ra các ưu tiên của hội nghị thường niên này. Và trong năm nay, Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu - với mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C - sẽ nằm trong số các ưu tiên đó.

Thủ tướng Merkel sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo bao gồm Tổng thống Trump, Thủ tướng Anh Theresa May và tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông Macron từng đưa ra phản ứng trước quyết định rút khỏi Hiệp định Paris của ông Trump, và cam kết sẽ “biến hành tinh vĩ đại trở lại”, nhại theo khẩu hiệu chiến dịch của Tổng thống Trump.

“Liên minh châu Âu cam kết vô điều kiện với thỏa thuận ở Paris và sẽ thực thi nó một cách nhanh chóng và đầy quyết tâm” - Thủ tướng Merkel khẳng định - “Kể từ khi Mỹ rút khỏi hiệp định Paris, chúng tôi còn quyết tâm hơn để giúp nó thành công”.

Trong phát ngôn có phần công kích Tổng thống Trump, bà Merkel nói rằng: “Những người nghĩ rằng các vấn đề của thế giới này có thể được giải quyết bằng chủ nghĩa biệt lập hay chủ nghĩa bảo hộ, họ đã sai lầm nghiêm trọng”.

Tổng thống Trump đã tuyên bố rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Paris vào hôm 1/6 vừa qua, cho rằng thỏa thuận này bất lợi cho nước Mỹ. Ông cho rằng thỏa thuận sẽ khiến Mỹ mất đi 3 nghìn tỷ USD GDP và 6,5 triệu việc làm, trong khi các kình địch kinh tế như Trung Quốc và Ấn Độ lại được hưởng nhiều lợi ích hơn.

Quyết định này đã khiến nước Mỹ trở thành 1 trong số 3 quốc gia không ký kết vào hiệp định Paris. Nicaragua - quốc gia cho rằng thỏa thuận này không đủ để ngăn chặn biến đổi khí hậu - cùng với Syria là 2 quốc gia còn lại không ký kết.