Thủ tướng làm việc với TPHCM tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Sáng 13/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố.
Buổi làm việc tập trung trao đổi các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để TPHCM thực hiện mục tiêu phát triển bền vững hai con số trong những năm tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ vừa tổ chức phiên họp định kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và các địa phương, đặc biệt là những địa phương trọng điểm, các cực tăng trưởng của nền kinh tế.
Theo Thủ tướng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng trong giai đoạn tới đều rất thách thức, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt và cụ thể. Chính phủ mong muốn, thành phố thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và thách thức đang đặt ra trong quá trình phát triển, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể để Trung ương, Chính phủ và các bộ, ngành cùng phối hợp tháo gỡ.
“Chính phủ đã phân tích rất kỹ tình hình tăng trưởng của các cực tăng trưởng trọng điểm như Hà Nội và TPHCM. Vì vậy, thành phố cần đề xuất rõ những vấn đề Trung ương cần hỗ trợ, Chính phủ và các bộ, ngành cần giải quyết để tạo thêm động lực, cơ hội phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết ngay sau buổi làm việc, chậm nhất đến ngày thứ hai tới sẽ có kết luận chính thức của Thủ tướng để các bộ, ngành và TPHCM tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự cảm ơn đối với Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo và kịp thời giải quyết nhiều kiến nghị của thành phố trong thời gian qua, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của địa phương.
Ông Nguyễn Văn Được khẳng định, với vị thế là đô thị đặc biệt và là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, TPHCM nhận thức sâu sắc trách nhiệm của thành phố trước Trung ương và nhân dân cả nước.
“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới”, ông Được nhấn mạnh.

Để tạo thêm dư địa phát triển, lãnh đạo TPHCM đã kiến nghị Chính phủ xem xét tháo gỡ một số vướng mắc, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân theo định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp.
TPHCM đề xuất Chính phủ cho phép địa phương được quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp đối với các quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất công hoặc các khu đất phù hợp quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân; không thực hiện đấu giá hoặc đấu thầu đối với các dự án thuộc nhóm này.
TPHCM kiến nghị, Chính phủ sớm ban hành các chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, ưu đãi về thuế và hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân nhằm khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư.
Về công tác quản lý và phát triển nhà ở, thành phố cũng đề xuất được áp dụng cơ chế linh hoạt cho phép chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở như nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tái định cư và nhà ở cho thuê trong cùng một dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Theo lãnh đạo thành phố, giải pháp này sẽ giúp tối ưu hóa việc sử dụng quỹ nhà, đồng thời góp phần cân đối cung - cầu trên thị trường bất động sản.