Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7: Việt Nam là điểm đến tốt cho các nhà đầu tư
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7, chiều ngày 3-7, đã diễn ra Diễn đàn Kinh tế 5 nước Mekong do Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo 5 nước Mekong và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản. Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư đến từ các nước, trong đó có Nhật Bản.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế 5 nước Mekong
(Nguồn: tgvn.com.vn)
Phát biểu trước đông đảo các doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Tổng thống Myanmar U Thein Sein và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đều đánh giá cao sự hỗ trợ có hiệu quả của Nhật Bản dành cho năm nước trong phát triển hạ tầng, phòng chống thiên tai và phát triển công nghiệp. Các phát biểu tại Diễn đàn nhấn mạnh, sau 6 năm hình thành và phát triển, Hợp tác Mekong - Nhật Bản đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của tiểu vùng Mekong, đặc biệt là trong phát triển hạ tầng cơ sở, giao thông và dịch vụ logistics. Những tiến triển này đã biến tiểu vùng Mekong thành điểm đến đầu tư hấp dẫn.
Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ năm nước Mekong tăng cường kết nối kinh tế thông qua phát triển đường cao tốc, đường sắt, cảng biển đồng thời phát triển các khu kinh tế đặc biệt công nghệ cao ven biên giới, đi cùng với việc hỗ trợ phát triển du lịch.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là các nỗ lực duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao kết cấu hạ tầng cơ sở và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Nhấn mạnh với những lợi thế của mình như vị trí địa lý thuận lợi và sự ổn định về chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô, Thủ tướng cho rằng Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và sẽ mang đến nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định những quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong 5 lĩnh vực trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở và đẩy mạnh hội nhập quốc tế: Thứ nhất, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Trong đó, trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và minh bạch. Việt Nam phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh ngang mức bình quân ASEAN-6 trong năm 2015 và ASEAN-4 trong năm 2016. Thứ ba, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng đô thị. Đã ban hành nhiều chính sách để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách, mô hình hợp tác công - tư (PPP). Thứ tư, phát triển nhân lực được coi là một khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Chính phủ Việt Nam tiếp tục dành nguồn lực thỏa đáng và vận dụng cơ chế thị trường để thu hút nguồn lực tư nhân cho đầu tư để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Thứ năm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế với hội nhập kinh tế làm trọng tâm. Việc Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN-2015 và triển vọng ký, triển khai thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với các tiêu chuẩn cao như Hiệp định FTA với Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong 2015-2016 sẽ là những bước chuyển đổi quan trọng để môi trường kinh doanh Việt Nam phù hợp với các nguyên tắc thị trường và chuẩn mực quốc tế trong thời gian tới. Theo đó, Việt Nam sẽ có quan hệ thương mại tự do với 55 quốc gia, đối tác, trong đó có 15 thành viên G-20.
Trước đó trong buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì buổi tọa đàm với 15 tập đoàn lớn của Nhật Bản trên các lĩnh vực, trong đó nhiều tập đoàn đã và đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự tọa đàm với các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản và đều là các thương hiệu uy tín toàn cầu như Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi, Canon, Mitsubishi, Sumitomo, Hitachi, Bridgestone...
Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với kinh tế vĩ mô ổn định hơn, tăng trưởng cao hơn và kiểm soát tốt lạm phát, trong đó GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 6,28% và cả năm có thể tăng tới 6,5%, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Theo Thủ tướng, cùng với tập trung đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng cơ sở, Việt Nam cũng đang cùng các thành viên ASEAN nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm nay để hình thành cộng đồng kinh tế tự do với 625 triệu dân và GDP 2.500 tỷ USD.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp. Nhật Bản luôn là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam với tổng số vốn ODA vào khoảng 27 tỷ USD trong 20 năm qua. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam với kim ngạch hai chiều năm nay dự kiến đạt gần 30 tỷ USD và cũng là đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam với 38 tỷ USD. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói chung và Nhật Bản nói riêng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản như Nikkei, Mitsui Sumitomo, Mitsubishi và Thống đốc tỉnh Kanagawa.