Thủ tướng: Phải có cơ chế đặc biệt cho Phú Quốc phát triển

Hồng Lĩnh 14/04/2017 11:00

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, để phát triển Phú Quốc trở thành điểm đến nổi tiếng của khu vực và thế giới phải có cơ chế đặc biệt, thoáng rộng và đổi mới, chứ không phải những cơ chế bình thường để phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sáng nay, ngày 14/4, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và huyện đảo Phú Quốc, đề xuất, kiến nghị giải quyết một số khó khăn vướng mắc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong năm 2016 và quý I-2017, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2016 tăng 6,57% so với cùng kỳ năm 2015.

Huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá, đặc biệt là thu hút và giải ngân vốn đầu tư tư nhân theo đó, đầu tư toàn xã hội tăng 5,3%, thu hút trên 38 dự án đầu tư mới, tăng 26,6% với vốn đăng ký trên 18.000 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ nâng tổng dự án đầu tư toàn tỉnh 690 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 451.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đâu tư trực tiếp từ nước ngoài là 40 dự án, với tổng vốn đăng ký trên 1,4 tỷ USD.

Về tình hình đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, theo quy hoạch chung, quy mô sử dụng đất Phú Quốc đến năm 2030 là gần 60.000 hecta. Đến nay, đã phê duyệt 36 đồ án uy hoạch phân khu 1/2000 và 225 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

Tính đến thời điểm này đã có 193 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng diện tích 7.210 hecta, tổng vốn đăng ký trên 215 ngàn tỷ đồng, trong đó có 30 dự án đã đi vào hoạt động, 24 dự án đang triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Một số tập đoàn kinh tế lớn đã tập trung đầu tư mạnh Phú Quốc như: Vingroup, Sungroup, Bimgroup, CEOgroup…

Cùng với đó, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trọng điểm trên địa bàn huyện cũng được triển khai thực hiện như: Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang triển khai giai đoạn II, với tổng mức đầu tư 3 ngàn tỷ đồng, đến nay khối lương hoàn thành đạt khoảng 33% so với tổng mức đầu tư.

Hệ thống các cảng biển gồm: cảng biển quốc tế An Thới, khối lượng thực hiện đạt trên 73,4%, riêng cảng Hành khách quốc tế Dương Đông đến nay phần vốn nhà đầu tư triển khai đạt khoảng 90% giá trị khối lượng, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2017.

Hệ thống đường trục chính Nam - Bắc đảo Phú Quốc, đường quanh đảo, đến nay, giá trị khối lượng hoàn thành gần 1.500 tỷ đồng, đạt 68% so với tổng mức đầu tư; các tuyến đường trung tâm khu phức hợp Bãi Trường đoạn I, II, III, IV đã và đang triển khai.

Tại buổi làm, Chủ tịch Phạm Vũ Hồng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các bộ, ngành xem xét hỗ trợ vốn đầu tư 18 cống ven biển với tổng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng; đề nghị chính phủ sớm xem xét bố trí phần vốn Trung ương 477 tỷ đồng của dự án Cảng hàng khách quốc tế Phú Quốc để đáp ứng tiến độ triển khai của dự án và bổ sung 93,6 tỷ đồng nâng cấp cảng cá Tắc Cậu; tiếp tục quan tâm chỉ đạo sớm đầu tư cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nam Du, An Sơn thuộc huyện Kiên Hải trong năm 2017 và các năm tiếp theo cùng một số chính sách đặc thù, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành cần tập trung làm rõ các kiến nghị của tỉnh, hỗ trợ để Kiên Giang phát triển trong thời gian tới. Riêng đối với Phú Quốc, phải có quy hoạch lớn để phát triển Phú Quốc trở thành điểm đến nổi tiếng của khu vực và thế giới. Do vậy phải có cơ chế đặc biệt, thoáng rộng và đổi mới, chứ không phải những cơ chế bình thường để phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng: Phải có cơ chế đặc biệt cho Phú Quốc phát triển