Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống đồng cùng nông dân ở Hải Dương

Phương Thanh 15/02/2024 21:06

Chiều 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, hiệu quả cao tại tỉnh Hải Dương và chia sẻ niềm vui với bà con khi xuất khẩu lô hàng cà rốt đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Tới thăm khu vực sản xuất mạ khay và cánh đồng gieo sạ bằng máy tại xã Hưng Long (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp điều khiển máy cấy để cấy lúa trên cánh đồng.

1(1).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp điều khiển máy cấy lúa trên cánh đồng tại xã Hưng Long (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Ảnh: Nhật Bắc.

Việc ứng dụng cơ giới hóa trong gieo cấy lúa, mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất lúa tại Hải Dương đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt trong thời gian qua. Đối với mô hình mạ khay - cấy máy, sau 3 năm thực hiện dự án thí điểm, tính đến cuối năm 2023, Hải Dương đã gieo cấy trên 1.000 ha lúa.

Mô hình mới này đã giúp tăng năng suất lao động, giảm lượng hạt giống và giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình cũng giúp nâng năng suất lúa cao hơn sản xuất đại trà và tăng hiệu quả kinh tế từ khoảng 42% - 66% so với sản xuất lúa ngoài mô hình.

2(1).jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính lì xì cho bà con nông dân nhân dịp đầu xuân năm mới. Ảnh: Nhật Bắc.

Theo chia sẻ của Chủ nhiệm hợp tác xã mạ khay – máy cấy Thái Long, hiện nay, trong 5 khâu sản xuất nông nghiệp thì 4 khâu đã cơ giới hóa gồm: Làm đất, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật và thu hoạch. Mô hình mạ khay – cấy máy giúp cơ giới hóa khâu còn lại là gieo trồng. Từ đó hình thành các "cánh đồng không dấu chân" tại Hải Dương.

Hiện tại, mô hình hợp tác xã mạ khay – máy cấy Thái Long còn gặp vướng mắc khi chưa được bố trí diện tích đất sản xuất, phải đi thuê, mượn đất. Thủ tướng đề nghị các cơ quan nghiên cứu giải quyết, “gỡ vướng” cho hợp tác xã. Chính quyền địa phương cần phải nghiên cứu hình thức hỗ trợ phù hợp, vận dụng hình thức hợp tác công tư trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm vùng sản xuất cà rốt tập trung phục vụ xuất khẩu tại xã Đức Chính (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và thăm cơ sở sơ chế biến, đóng gói cà rốt tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đức Chính. Sau khi xuống đồng thu hoạch cà rốt và động viên bà con nông dân, Thủ tướng đã cắt băng chúc mừng lô hàng xuất khẩu cà rốt đầu năm mới Giáp Thìn 2024 đi các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu của người dân xã Đức Chính.

4.jpg
Thủ tướng cắt băng chúc mừng lô hàng cà rốt xuất khẩu đầu năm mới Giáp Thìn 2024 của người dân xã Đức Chính. Ảnh: Nhật Bắc.

Biểu dương những nỗ lực của nông dân xã Đức Chính trong thời gian qua, Thủ tướng đề nghị Hải Dương cần đầu tư chế biến sâu, tự động hóa nhiều hơn để nâng cao chất lượng, giảm giá thành và tạo sự cạnh tranh cao hơn cho sản phẩm. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng nhà máy hiện đại, quy mô lớn để đa dạng hóa chuỗi cung ứng và xanh hóa, số hóa sản xuất.

Thời gian qua, ngoài việc trồng cà rốt tại địa phương, nông dân xã Đức Chính còn đi một số tỉnh thành khác như: Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên... thuê đất trồng cà rốt với tổng diện tích khoảng 1.100 ha, sản lượng lên tới hàng chục ngàn tấn/năm. Toàn bộ cà rốt trồng tại xã và trồng ở nơi khác được đưa về nhà máy tại xã để phân loại, đóng gói để tiêu thụ và phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng đánh giá tỉnh Hải Dương có tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, nhất là ngành trồng trọt. Do đó, Thủ tướng đề nghị Hải Dương cần tập trung chuyển đổi và phát triển các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn để phục vụ thị trường.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nghe báo cáo quy hoạch Khu kinh tế chuyên biệt tỉnh Hải Dương với diện tích 5.300 ha tại các huyện Bình Giang và Thanh Miện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống đồng cùng nông dân ở Hải Dương

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO