Thủ tướng: Vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân thì không gì là không thể
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp đồng hành, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều 10/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất. Chương trình do Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức.
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong không khí phấn khởi của cả nước chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương, ông rất vui mừng tới dự chương trình với tinh thần “3 cùng: Cùng chia sẻ tư duy và tầm nhìn; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển; cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào”.

Thủ tướng nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của nhân dân. Khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện văn hóa, đạo đức kinh doanh; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.
Dẫn chứng việc nông nghiệp đã giúp đất nước thoát nghèo và trở thành nước xuất khẩu gạo; công nghiệp và đầu tư nước ngoài đã giúp đất nước đạt thu nhập trung bình, Thủ tướng hy vọng và tin tưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao. “Chúng ta phải tự hào, tự tin vững bước đi lên và tin chắc với khí thế, tạo đà, tạo lực như hiện nay thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu nói trên”, Thủ tướng nêu rõ.
Cho rằng một điểm nổi bật của người Việt Nam là càng áp lực lại càng nỗ lực, Thủ tướng lấy ví dụ gần đây, Trung ương đã nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên (cao hơn mục tiêu đã quyết nghị trước đó là 6,5-7%, phấn đấu 7-7,5%). Thủ tướng trải lòng: Chúng tôi rất lo vì nói phải đi đôi với làm, nếu quyết tâm mà không đạt được thì có thể xấu hổ, nhưng vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân thì không gì là không thể.
Thủ tướng cho biết, thực tế, sau khi đặt mục tiêu nói trên, quý III vừa qua rất khó khăn với 8 cơn bão, riêng tháng 9 có 4 cơn bão, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”; nhưng chúng ta đã quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn. Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp đồng hành, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi.
Đến giờ này, tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước. Thủ tướng đánh giá, nếu không có biến động nhiều và với sức bật, đột phá cao hơn thì tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 8%. Cũng trong 9 tháng, thu ngân sách đã đạt gần 2 triệu tỷ đồng và cả năm có thể đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tức là vượt thu 500 nghìn tỷ đồng và chúng ta dự kiến sẽ dành khoản vượt thu này để làm những công việc lớn của đất nước và chăm lo an sinh xã hội, đời sống nhân dân.
“Kinh nghiệm cho thấy, khi chúng ta càng đặt ra mục tiêu cao hơn, nhiệm vụ nặng nề hơn, thì chúng ta sẽ quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ đạt mục tiêu. Càng áp lực lại càng nỗ lực cũng là văn hóa của dân tộc mà chúng ta đã chứng minh trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ giai đoạn lịch sử nào, bất cứ phong trào cách mạng nào", Thủ tướng nói đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân thực hiện “3 tiên phong” theo chủ đề chương trình “Công - tư đồng kiến quốc”, “2 lớn mạnh” và 1 mục tiêu xuyên suốt.