Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm
Với tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất cả nước, thành phố Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, những điểm nghẽn về hạ tầng, quy hoạch, chất lượng thu hút đầu tư và giải ngân vốn công đòi hỏi Đồng Nai phải quyết liệt đổi mới tư duy, khai mở các động lực tăng trưởng mới để phát triển nhanh và bền vững.
Chiều 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đồng Nai cho biết, GRDP quý I/2026 tăng 9,76% so với cùng kỳ, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước và dẫn đầu khu vực phía Nam.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 54,8%, dịch vụ chiếm 27,36%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,24%.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách đạt hơn 50,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 50% dự toán năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 16,37%; ngành du lịch đón khoảng 2,5 triệu lượt khách với doanh thu 1,9 nghìn tỷ đồng.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,59%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân của cả nước. Riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 12,8%. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 1,4 tỷ USD, tăng 10,6%; đầu tư trong nước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, bằng 524% kế hoạch.
Mặc dù kinh tế tăng trưởng tốt nhưng lãnh đạo Đồng Nai cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế đang cản trở quá trình phát triển. Theo ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, công tác quy hoạch và tổ chức không gian phát triển còn thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm tính liên kết vùng và tầm nhìn dài hạn. Nhiều dự án chậm triển khai, làm lãng phí nguồn lực đất đai.
Đặc biệt, hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và kết nối với Sân bay quốc tế Long Thành, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Một số tuyến đường đang trong tình trạng quá tải, kết nối với TPHCM và các địa phương trong vùng còn hạn chế, làm gia tăng chi phí logistics và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Bên cạnh đó, chất lượng thu hút FDI chưa đạt kỳ vọng. Dù hiện có khoảng 2.300 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 45 tỷ USD, phần lớn vẫn tập trung vào các ngành gia công, thâm dụng lao động, giá trị gia tăng chưa cao.
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng chưa đạt kế hoạch do công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Tại cuộc làm việc, các bộ ngành tập trung đánh giá những kết quả nổi bật của Đồng Nai trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra các khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đưa địa phương phát triển theo hướng nhanh, bền vững, thông minh và hiện đại.
Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến của địa phương và các bộ, ngành. Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua. “Nếu địa phương nào cũng quyết tâm và đạt kết quả như vậy thì cả nước sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo người đứng đầu Chính phủ, nguyên nhân sâu xa giúp kinh tế Đồng Nai duy trì tốc độ tăng trưởng cao là nhờ đội ngũ cán bộ chủ chốt có cách làm mới, tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết, thống nhất và quyết tâm vì mục tiêu phát triển chung của địa phương.
Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế cần sớm khắc phục. Trong bối cảnh dư địa phát triển còn rất lớn, quá trình chuyển đổi tư duy từ cấp lãnh đạo đến các ngành, các cấp cơ sở vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, các động lực tăng trưởng dựa trên mô hình công nghiệp truyền thống đang dần tới hạn khi chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ, giá trị gia tăng thấp. Việc khai thác giá trị từ các loại cây công nghiệp, cây lâu năm cũng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có của địa phương.
Đồng Nai tiếp tục quan tâm, chủ động hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết; tập trung rà soát, tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài để sớm đưa vào hoạt động, tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách nhà nước.
Đối với đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu địa phương quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 gắn với yêu cầu hạch toán kinh tế - xã hội và đánh giá hiệu quả đầu tư.
Về hạ tầng, cần hoàn tất dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực còn vướng mắc, bảo đảm bàn giao đầy đủ mặt bằng cho các dự án. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình kết nối chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TPHCM, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và hệ thống kết nối nội địa với Sân bay quốc tế Long Thành.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu, thành phố Đồng Nai tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm khác gồm Vành đai 4 TPHCM, cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành cùng nhiều dự án giao thông liên kết vùng quan trọng.
Ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Thủ tướng đề nghị Đồng Nai bảo đảm vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chủ động đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền,…
Khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành cùng địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, nếu thành phố Đồng Nai cam kết hoàn thành các mục tiêu và đạt kết quả cao hơn về tăng trưởng kinh tế, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách và hiệu quả đầu tư, Chính phủ sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực lớn hơn cho địa phương ngay từ năm 2027 và trong giai đoạn tiếp theo.