Thua 2-3 trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam dưỡng sức chờ tranh Huy chương Đồng

K.Huyền (tổng hợp) 13/05/2023 18:33

U22 Việt Nam thi đấu hơn người từ phút 60 nhưng lại nhận thất bại chung cuộc 2-3, chính thức trở thành "cựu vương" ở SEA Games 32.

Màn gỡ hòa của U22 Việt Nam nhờ tình huống phản lưới nhà của U22 Indonesia.

Theo NLĐ, đội hình xuất phát của U22 Việt Nam chạm trán U22 Indonesia có thay đổi ở hàng phòng ngự, khi Vũ Tiến Long phải dự bị còn Nguyễn Ngọc Thắng được tung vào sân ngay từ đầu. Hậu vệ cánh 20 tuổi thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có khả năng xử lý và chuyền bóng khá tốt, được thể hiện qua trận hòa với U22 Thái Lan hôm 11-5.

Ngoài ra, bộ khung đội hình xuất phát 3-4-3 của nhà đương kim vô địch vẫn quen thuộc với thủ thành Quan Văn Chuẩn, các trung vệ Tuấn Tài, Quang Thịnh. Hàng tiền vệ trung tâm gồm Thái Sơn, Đức Phú và được hỗ trợ ở hai bên cánh là Minh Trọng và Văn Cường. Trên hàng tấn công, Văn Tùng sắm vai tiền đạo cắm trong khi Văn Đô và Thanh Nhàn chiếm lĩnh hai bên hành lang.

Đội hình U22 Việt Nam: Thủ thành Văn Chuẩn - Tuấn Tài, Quang Thịnh, Ngọc Thắng - Thái Sơn, Văn Cường, Minh Trọng, Đức Phú - Văn Đô, Thanh Nhàn, Văn Tùng.

Đội hình U22 Indonesia: Thủ thành Ernando Ari Sutaryadi, Ricky Ridho Ramadhani, Amiruddin Bagas Kaffa Arrizqi, Komang Teguh Trisnanda, Ananda Raehan Alief, Marselino Ferdinan, Wittan Sulaeman, Muhammad Ramadhan Sananta, Pratama Arhan Alif Rifai, Muhammad Fajar Rachman, Alfeandra Dewangga Santosa.

Với lợi thế thi đấu hơn người, HLV Troussier đã tung Văn Khang, Văn Trường vào sân để gia tăng sức tấn công cho U22 Việt Nam.

Theo VTC, có lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, U22 Indonesia nhập cuộc tốt hơn và vượt lên chỉ sau 10 phút thi đấu. Hàng thủ U22 Việt Nam phòng ngự không tốt trong tình huống đối thủ thực hiện ném biên rất mạnh vào vòng cấm. Komang Teguh đánh đầu dũng mãnh ghi bàn cho đội bóng xứ vạn đảo.

Bàn thua sớm khiến U22 Việt Nam có chút bối rối. Dù vậy, các học trò của HLV Philippe Troussier nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để kiểm soát trận đấu, dần đẩy đối thủ về thế phòng ngự. U22 Việt Nam gỡ hòa ngay trong hiệp một cũng từ tình huống bóng bổng.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Indonesia. (Ảnh: Thế Sơn/VTC).

Nguyễn Văn Tùng tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu ở hàng công U22 Việt Nam với khoảnh khắc tỏa sáng ở phút 36. Tiền đạo mang áo số 9 thực hiện cú đánh đầu ngược khiến thủ môn đối phương bất ngờ.

U22 Việt Nam chơi tốt sau khi có bàn thắng giải tỏa tâm lý. Các học trò của HLV Philippe Troussier kiểm soát nhịp độ chơi bóng. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam vẫn không tạo ra cảm giác yên tâm mỗi khi đối thủ tấn công.

Đầu hiệp 2, U22 Indonesia một lần nữa vượt lên nhờ chiến thuật ném biên khó chịu. Quan Văn Chuẩn và đồng đội vất vả hóa giải pha bóng bổng nhưng không kiểm soát được khu vực trước vòng cấm, để đối thủ có cơ hội sút xa. Đường bóng chạm chân một cầu thủ ngay trước khung thành và đổi hướng khiến thủ môn U22 Việt Nam không kịp cản phá.

U22 Việt Nam 2 lần gỡ hòa, được chơi hơn người nhưng không thể giành chiến thắng. (Ảnh: Thế Sơn/VTC).

U22 Việt Nam phải dốc toàn lực tấn công. Các học trò của HLV Troussier gặp thuận lợi khi đối thủ mất người. Một trong những cầu thủ quan trọng nhất của U22 Indonesia là Pratama Arhan bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Nguyễn Đức Phú.

HLV Troussier tung những cầu thủ tấn công tốt nhất vào sân. U22 Việt Nam dồn ép đối thủ và khiến U22 Indonesia mắc sai lầm. Pha áp sát của Đinh Xuân Tiến khiến Amiruddin Bagas lúng túng phá bóng thẳng vào khung thành, giúp U22 Việt Nam gỡ hòa.

Chơi hơn người, U22 Việt Nam dốc toàn lực tấn công. Tuy nhiên, một lần nữa điểm yếu trong phòng ngự khiến U22 Việt Nam phải trả giá. Ở phút bù giờ thứ 6, Taufany Muslihuddin sút xa hiểm hóc ghi bàn đưa U22 Indonesia vào chung kết.

Những pha thi đấu quyết liệt giữa hai đội. Ảnh: NLĐ.
Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi gỡ hòa 2-2.
U22 Việt Nam thi đấu hơn người từ phút 60 nhưng lại nhận thất bại chung cuộc 2-3. Ảnh: NLĐ.

Kết quả: U22 Việt Nam 2-3 U22 Indonesia

Ghi bàn

U22 Việt Nam: Văn Tùng (36'), Bagas (phản lưới - 79')

U22 Indonesia: Teguh (10'), Ferrari (53'), Muslihuddin (90+6')

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thua 2-3 trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam dưỡng sức chờ tranh Huy chương Đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO