Thừa Thiên - Huế: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Nguyễn Quốc 06/10/2023 18:37

Ngày 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp cùng Đồn Biên phòng Nhâm đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo ở xã Quảng Nhâm.

Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới và các đơn vị liên quan trao quà cho hộ gia đình ông Hồ Văn Lời.

Theo đó, gia đình ông Hồ Văn Lời (trú tại thôn Âr Kêu Nhâm) và hộ gia đình bà BLúp Thị Loong (trú tại thôn A Hươr Pa E, xã Quảng Nhâm) đều thuộc diện hộ nghèo của địa phương, đang gặp nhiều khó khăn trong đời sống, đặc biệt là nhà ở.

Qua khảo sát thực tế, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới đã hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của UBTƯ MTTQ Việt Nam và sự đóng ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm, cùng lượng dân quân địa phương giúp 2 hộ nghèo có hoàn thiện ngôi nhà mới, kiên cố hơn.

Sau hơn 4 tháng thi công, mỗi căn nhà được xây dựng kiên cố, nền xi măng, tường xây, mái bro xi măng, rộng khoảng 50m2 đảm bảo tiêu chí 3 cứng (cứng nền, cứng tường, cứng mái) giá trị sử dụng lâu dài.

Tại buổi bàn giao, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới, Đồn Biên phòng Nhâm đã trao tặng thêm những phần quà thiết thực, ý nghĩa nhằm động viên gia đình sớm ổn định cuộc sống, tập trung lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Bà Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới cho biết, mỗi ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hoàn thành và trao tặng là thêm một gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Theo bà Loàn, tuy giá trị hỗ trợ cho mỗi nhà chưa cao, nhưng ở đó là cơ sở, động lực để các hộ gia đình góp thêm kinh phí, sự chung tay của cộng đồng dân cư, đặc biệt là sự đóng góp nhiều ngày công của các chiến sĩ mang quân hàm xanh trên tuyến biên giới huyện A Lưới xây dựng lên những ngôi nhà ấm tình đoàn kết, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và tấm lòng sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng với các hộ nghèo.

Đồng thời, tiếp thêm sức mạnh, động viên, khuyến khích các hộ hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên trong cuộc sống thoát nghèo bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO