Thừa Thiên - Huế: Mưa trắng trời, người dân tất tả chạy lũ trong đêm

Nguyễn Quốc 15/11/2023 09:56

Sáng 15/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mưa lớn nhiều giờ qua khiến mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh này đang lên nhanh.

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều nhà dân ở vùng thấp trũng bị ngập trong đêm 14 rạng sáng 15/11. Ảnh: Phúc Khang

Cụ thể, lúc 6h ngày 15/11, mực nước trên sông Hương đạt 3,87m trên báo động III là 0,37m; sông Bồ là 4m dưới báo động III là 0,50m.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong những giờ tới tại tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa rất to với lượng 60 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn trong đêm 14/11 khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Huế như Bà Triệu, Phan Đình Phùng… bị ngập lụt, giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều tuyến đường tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập, giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Ảnh: CTV.

Nước lũ lên nhanh, nhiều người dân ở vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế ngay trong đêm phải tất tả chạy lũ, di dời đến nơi an toàn.

Anh Nguyễn Xuân Vững (31 tuổi, trú tại xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mưa lớn từ tối hôm trước khiến nước lũ lên nhanh. “Trong đêm 14/11 cả gia đình phải thức trắng đêm để kê đồ đạc lên cao, đồng thời đưa con nhỏ sang nhà người thân để ở tạm, phòng tránh lũ lụt” anh Vững thông tin.

Gia đình anh Vững trắng đêm chạy lũ. Ảnh: Phúc Khang.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngành giáo dục tỉnh này đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày hôm nay (15/11).

Trước đó, chiều 14/11, mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 4 ngôi nhà của người dân trên địa thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc bị tốc mái.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thừa Thiên - Huế: Mưa trắng trời, người dân tất tả chạy lũ trong đêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO