Thúc đẩy du lịch Việt sau “đòn bẩy” APEC
Phú Quốc đang đứng trước cơ hội vàng để phát triển du lịch khi đảo Ngọc Phú Quốc là địa điểm đăng cai chính cho Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027).
Đây là lần đầu tiên một hòn đảo du lịch của Việt Nam trở thành tâm điểm của sự kiện ngoại giao-kinh tế lớn nhất khu vực, đánh dấu bước chuyển quan trọng không chỉ đối với Phú Quốc mà còn đối với vị thế của Việt Nam trên bản đồ sự kiện quốc tế khi vinh dự 3 lần được đăng cai tổ chức APEC. Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính đã có cuộc trao đổi với Báo Đại đoàn kết về phát triển du lịch của Việt Nam trong thời gian tới.
PV: Thưa ông, Phú Quốc đã được chọn là nơi đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về cơ hội để phát triển du lịch của Phú Quốc cũng như An Giang hiện nay sau sáp nhập giữa tỉnh Kiên Giang cũ và An Giang cũ?
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Đây là lần thứ 3 APEC được tổ chức tại Việt Nam, sau các năm 2006, 2017. Sự kiện này là vinh dự, khẳng định được vị thế của đất nước, thể hiện sự tín nhiệm lớn của cộng đồng quốc tế, là “cơ hội vàng” để tái định vị năng lực cạnh tranh quốc gia và của cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Phát triển du lịch phụ thuộc vào từng vùng miền, sức hút dựa vào nhiều nhân tố. Trong đó, riêng Phú Quốc có đầy đủ các điều kiện để phát triển du lịch, khai thác chế biến thủy hải sản. Việc tổ chức APEC ở Phú Quốc là một sự khởi đầu để Phú Quốc “bật lên”, trở thành một trong những điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển. Và đây cũng là ưu điểm rất nổi bật mà Nhà nước đã ưu tiên, lựa chọn Phú Quốc là nơi tổ chức APEC 2027.
Phát triển du lịch tại Phú Quốc cũng là thế mạnh của khu vực này khi đảo Ngọc có sức hút ngày càng lớn đối với khách quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Du lịch An Giang cũng đang chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Thông qua du lịch còn phát triển yếu tố văn hoá, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Qua đó còn là “đòn bẩy” giúp phát triển kinh tế du lịch tại các vùng khác, chứ không chỉ riêng Phú Quốc, thưa ông?
- Du lịch chỉ là một yếu tố. Việc tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, văn hoá con người Việt Nam. Phú Quốc đang là nơi phát triển rất mạnh mẽ. Ngoài du lịch, còn nhiều các vấn đề khác, phục vụ cho sự phát triển kinh tế của Phú Quốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Phú Quốc hiện nay là một trong những điểm sáng du lịch của thế giới. Thời gian qua, các tập đoàn lớn đã vào đầu tư, xây dựng tại Phú Quốc. Dịch vụ tại đây sẽ rất phát triển trong thời gian tới. Khi định hướng phát triển kinh tế xanh, du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, là ngành kinh tế tổng hợp kéo theo phát triển dịch vụ, giao thông. Từ lưu trú, ăn uống, vận tải, vui chơi, lữ hành, qua đó tạo sự phát triển lan toả. Du lịch là “ngành công nghiệp không khói” tạo ra giá trị doanh thu khổng lồ mà không cần khai thác nguyên liệu thô, không sản xuất khói bụi hay xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường như các ngành công nghiệp sản xuất truyền thống. Như vậy phát triển du lịch còn kéo theo các ngành kinh tế khác phát triển.

Trong phát triển du lịch tại Phú Quốc hiện đã xuất hiện các tập đoàn lớn vào đầu tư như Vin Group hay Sun Group. Điều này sẽ tạo ra các thương hiệu quốc gia, thưa ông?
- Vừa qua các tập đoàn lớn, trong đó có Vingroup, Sungroup đã đầu tư và tạo ra những điểm nhấn tại khu vực này, hiện đang đầu tư hạ tầng, phát triển rộng ở các khu vực hòn đảo xung quanh. Sự đầu tư này sẽ tạo ra sự phát triển một cách đồng bộ, dài hạn tại đây. Sự kiện APEC 2027 được kỳ vọng là động lực thúc đẩy cho cả Phú Quốc. Thành công của APEC không chỉ phụ thuộc vào việc hoàn thành các dự án lưu trú mới, mà còn đòi hỏi sự sẵn sàng đồng bộ của hạ tầng giao thông, năng lực dịch vụ của địa phương trong toàn bộ hệ sinh thái du lịch, dịch vụ.
Trong tổ chức APEC 2027, việc nâng cao vai trò truyền thông có ý nghĩa quan trọng nhằm quảng bá vị thế Việt Nam, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực. Trong tiến trình này Báo Đại đoàn kết cũng tổ chức Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”. Ông đánh giá thế nào về việc này?
Tôi cho rằng, đây là dịp báo chí cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, hội thảo. Không chỉ truyền thông để quốc tế biết đến mỗi Phú Quốc mà phải cả những vấn đề văn hoá, du lịch của Việt Nam, qua đó phát triển tiềm năng mạnh mẽ về du lịch. Chúng ta cần tăng cường tổ chức các hội thảo quốc tế về nhiều mặt của Phú Quốc, từ văn hoá, chính trị, kinh tế xã hội trên các diễn đàn để tạo nên sức mạnh tổng thể hình ảnh quốc gia trong dịp tổ chức APEC 2027.
Theo ông để Phú Quốc bật lên trở thành trung tâm du lịch biển đảo tầm cỡ thế giới, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ như thế nào để Phú Quốc có sức hút quốc tế như một “Vịnh Hạ Long thứ 2” ?
- Phú Quốc là vùng biển đảo và tách rời, có những khó khăn trong phát triển các tuyến đường bộ. Cho nên phải di chuyển bằng đường thủy, đường hàng không, đường bộ kết hợp đường thuỷ. Để phát triển du lịch nơi này, Nhà nước cũng phải có các điều kiện ưu đãi, ưu tiên cụ thể gắn với những bước phát triển. APEC 2027 không chỉ là cơ hội riêng của Phú Quốc, còn là cơ hội để du lịch Việt Nam nâng cấp toàn diện. Khi hạ tầng được cải thiện, sản phẩm được làm mới và hệ sinh thái dịch vụ được hoàn thiện, Việt Nam có cơ hội rút ngắn khoảng cách với các điểm đến hàng đầu khu vực, thậm chí vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của du lịch châu Á.
Bây giờ các nước trong khu vực ASEAN đã có sự liên kết với nhau để phát triển. Nếu cùng liên kết trong phát triển du lịch sẽ tạo được sự bứt phá trong thời gian tới. Du lịch kéo theo dịch vụ phát triển sẽ đảm bảo sự ổn định, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế “2 con số” của đất nước. Phát triển du lịch kéo theo phát triển các ngành nghề khác, dịch vụ phát triển theo, kéo giảm tỷ lệ nông nghiệp, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại. Vì thế, không chỉ Phú Quốc, du lịch nói chung đang đòi hỏi sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, và chính quyền địa phương có tiềm năng phát triển du lịch.
Trân trọng cảm ơn ông!
TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh: Tiềm năng và dư địa phát triển còn rất lớn
Thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, truyền thống đã đưa Việt Nam có dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế. Trong những năm qua du lịch Việt Nam đã có những bước tiến, từ sản phẩm, chất lượng dịch vụ, kết nối trong- ngoài, kết nối giữa các địa phương. Bên cạnh đó, rất nhiều lĩnh vực đã được kết nối với nhau, từ khách sạn, nhà hàng, lữ hành, vận tải, vận chuyển. Tiềm năng và dư địa phát triển còn rất lớn, cần kết nối với khu vực và thế giới. Ví dụ trong ASEAN, những tuyến du lịch kết nối quảng bá hình ảnh. Việt Nam có vinh dự được tổ chức nhiều sự kiện lớn của quốc tế.
APEC từng được tổ chức năm 2006 tại Hà Nội, 2017 tại Đà Nẵng, hiện giờ chúng ta đang chuẩn bị cho APEC 2027 ở Phú Quốc. Đây không phải chỉ là câu chuyện của triển khai xây dựng những công trình, hạ tầng lớn để phục vụ cho APEC mà vấn đề là làm sao kết nối được bản sắc Việt Nam, bản sắc địa phương gắn với những những xu thế phát triển mới của Việt Nam, ví dụ như phát triển kinh tế xanh, bền vững, đóng góp cho cộng đồng. Việc cần làm lúc này là triển khai mạnh mẽ, kết hợp công nghiệp văn hóa với kinh tế sáng tạo, và du lịch - gọi là “Reinforce”-thúc đẩy lẫn nhau. Chúng ta hy vọng rằng, sau khi có Nghị quyết về vấn đề văn hóa, nếu làm tốt, không chỉ quảng bá du lịch mà sẽ mang lại những giá trị rất lớn. Không chỉ là giá trị đo đếm bằng tiền, hay số khách đến mà còn là biểu tượng, giá trị, sức mạnh mềm của Việt Nam.