Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Thúc đẩy năng lực sáng tạo của người Việt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thúc đẩy năng lực sáng tạo của người Việt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đại diện nhiều Bộ ngành cho rằng ý tưởng xây dựng chương trình sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016” là một cách làm hay, kịp thời thúc đẩy năng lực sáng tạo, phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH hiện nay. Lãnh đạo các Bộ cũng góp nhiều ý kiến có giá trị trong việc triển khai chương trình.

Thúc đẩy năng lực sáng tạo của người Việt

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị triển khai biên tập và phát hành sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016” (ngày 26/4), đa số các ý kiến của các bộ ngành, đoàn thể đều ủng hộ sáng kiến của Mặt trận khi lần đầu tiên phát hành sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần bàn lại thời gian công bố sách, nếu công bố vào 1/7 như dự kiến sẽ vội vàng nhưng thay vào đó nên công bố vào dịp Quốc khánh 2-9.

>> Sách vàng ‘Sáng tạo Việt Nam 2016’ tuyển chọn 71 công trình tiêu biểu

hiều đại biểu cũng cho rằng, không nên cào bằng phân bổ mỗi địa phương, mỗi bộ ngành nên lựa chọn 1-2 tấm gương sáng tạo thực sự tiêu biểu, làm rõ các tiêu chí lựa chọn, cân đối tỷ lệ các công trình do các nhà khoa học nghiên cứu bằng ngân sách Nhà nước và các công trình do các tập thể, cá nhân tự sáng tạo.

Đối với những sáng tạo của người dân cũng nên tôn vinh một cách thỏa đáng.

Thúc đẩy năng lực sáng tạo của người Việt - 1

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
phát biểu tại Hội nghị.

Theo ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Người Việt Nam hết sức sáng tạo trong phòng chống thiên tai, trong làm văn, học tập và cả trong chiến đấu. Tôn vinh sáng tạo người Việt Nam là ý tưởng hay và MTTQ Việt Nam đã xây dựng được đề án đáp ứng những mục đích kể trên.

Đối với CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Mặt trận khởi sướng cũng đang được thực hiện tốt làm cho người Việt ưu tiên dùng hàng Việt hơn. Nếu chúng ta làm tốt phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi” thì sẽ xây dựng được thương hiệu tốt.

Hiện Bộ Thông tin và truyền thông đang có chương trình hỗ trợ sách đặt hàng hàng năm và Bộ sẽ vận dụng cơ chế hỗ trợ sách đặt hàng, in tiếp số sách này để nhân rộng.

“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ lưu giữ sách này tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố; hỗ trợ trong biên tập in và phát hành để việc này được thực hiện chỉn chu và tốt nhất”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Thúc đẩy năng lực sáng tạo của người Việt - 2

Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
phát biểu tại Hội nghị.

Ở một góc độ khác, ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định: Từ xưa tới nay, UBTƯ MTTQ Việt Nam thường xuyên thực hiện các chính sách hướng tới người nghèo như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhưng đặt vào chủ đề thi đua chung là đoàn kết, sáng tạo trong tình hình mới thì thấy việc này không dừng ở góc độ khẩu hiệu mà đã kịp thời thúc đẩy năng lực sáng tạo, phục vụ CNH - HĐH hiện nay.

Theo ông Chu Ngọc Anh, việc ra đời cuốn sách sẽ khơi gợi tinh thần sáng tạo, môi trường văn hóa sáng tạo của người Việt Nam. Đây cũng chính là thông điệp sáng tạo của toàn xã hội.

Ông Chu Ngọc Anh chia sẻ: Đây là năm đầu tiên khởi động thực hiện chương trình nên Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn tạo ra sức lan tỏa rộng lớn làm tiền đề cho những năm tiếp theo. Ngoài ra, xung quanh mục tiêu, nội dung và cơ cấu mà Mặt trận giao Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Còn theo bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương: Việc xây dựng cuốn sách có ý nghĩa vì có sáng tạo, có đổi mới đất nước mới phát triển.

Trong triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh đến việc ưu tiên đổi mới. Thực hiện sự chỉ đạo trên, Bộ Công thương sẽ rà soát các văn bản vi phạm pháp luật và các cơ chế chính sách mà ngành công thương có hỗ trợ trong đổi mới sáng tạo để báo cáo Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cập nhật vào cuốn sách.

Thúc đẩy năng lực sáng tạo của người Việt - 3

Bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại Hội nghị.

Bà Hồ Thị Kim Thoa nêu vấn đề: Bộ Công thương cũng vừa có Chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia với gần 100 giải thưởng nhưng nếu sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016”chỉ có từ một đến hai giải thưởng liệu có quá ít?.

Đồng thời, rút kinh nghiệm từ CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vẫn đang được triển khai thực hiện trong cả nước thì vai trò của truyền thông là hết sức quan trọng nhưng để hoạt động hiệu quả chương trình truyền thông phải cụ thể cả về mục đích, ý nghĩa cuốn sách.

Theo kế hoạch, việc biên tập và phát hành sách vàng “Sáng tạo Việt Nam năm 2016”, mục tiêu là biểu dương các điển hình sáng tạo, khẳng định năng lực sáng tạo của người Việt Nam ở trong và ngoài nước qua việc giới thiệu các tấm gương sáng tạo và ứng dụng các công trình sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tấm gương này sẽ được tuyên truyền mạnh để duy trì thường xuyên trong cuộc sống của người dân Việt Nam, trong không khí thi đua sáng tạo để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo của người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Dự kiến, sách vàng sáng tạo Việt Nam 2016 sẽ tuyển chọn 71 điển hình sáng tạo tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, không tổ chức chấm công trình mà chọn những giải thưởng đã được trao giải công nhận trong năm 2015 và 2014 và sẽ có vinh danh những người Việt Nam có công trình đoạt giải quốc tế hàng năm, những người đóng góp cho hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ.

Nhã Phương Ảnh: Hoàng Long