Mặt trận

Thúc đẩy quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

Vũ Mạnh - Tiến Đạt - Quang Vinh 28/11/2023 18:55

Chiều ngày 28/11, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ hai tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh / khu tự trị biên giới hai nước.

287608658a71232f7a60.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc chủ trì Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Chủ trì Hội nghị có ông Vương Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

8e88e3806194c8ca9185.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Hội nghị có sự tham dự của gần 140 đại biểu chính thức của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn của Việt Nam; đại biểu Chính hiệp tỉnh Vân Nam và khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc.

ec742cfdafe906b75ff8.jpg
b096b384309099cec081.jpg
a003afaed3b97ae723a8.jpg
Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng khẳng định, Chính hiệp Trung Quốc nguyện cùng với MTTQ Việt Nam chung tay hợp tác đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững, lành mạnh trong quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của những nhận thức chung quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quan hệ Trung Quốc – Việt Nam duy trì đà phát triển lành mạnh ổn định với tốc độ nhanh chóng. Hai bên đang giao lưu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và thu được tiến triển mới, thúc đẩy mỗi nước phát triển mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai bên.

Ông Vương Dũng chia sẻ, Chính hiệp Trung Quốc và MTTQ Việt Nam đều phát huy vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản trị đất nước và quản lý xã hội. Ông Vương Dũng mong muốn hai bên có thể tăng cường đi sâu hợp tác, tham vấn lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau để đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thời đại mới.

b5c380d102c5ab9bf2d4.jpg
Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Thời gian tới, ông Vương Dũng cho rằng, quán triệt thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc - Việt Nam, cần tiếp tục kiên trì thực thi tốt phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.

Căn cứ theo những nhận thức chung của Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến hai bên cần đi sâu trau dồi, tăng cường việc chia sẻ kinh nghiệm về các ủy ban chuyên môn, các địa phương đặc biệt là các tỉnh biên giới; cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm và cách làm trong quá trình thực hiện đúng chức trách của mình, thực hiện giám sát dân chủ, không ngừng làm phong phú thêm lý luận và thực tiễn.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tin tưởng rằng với sự chung tay nỗ lực của hai tổ chức, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và UBTƯ MTTQ Việt Nam nhất định sẽ có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho tình hữu nghị Trung Quốc – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ông Vương Dũng nhấn mạnh, Hội nghị hôm nay rất bổ ích cho các đồng chí Chính hiệp Trung Quốc, chúng tôi nguyện cùng với MTTQ Việt Nam tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai bên và hoàn thiện cơ chế giao lưu hợp tác giữa hai bên học hỏi tham khảo, giúp đỡ lẫn nhau, của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước.

e396048586912fcf7680.jpg
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc là hai tổ chức có vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh của toàn dân, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tiếp tục được coi trọng và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, thực hiện sự thống nhất giữa đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về một số nội dung theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức.

“Tiếp theo thành công tốt đẹp của hoạt động Giao lưu hữu nghị lần thứ nhất giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc, Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam tiếp tục cụ thể hóa mong muốn của lãnh đạo hai tổ chức với mục đích tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc; tăng cường tuyên truyền cho cán bộ làm công tác Mặt trận và nhân dân về truyền thống đoàn kết láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, nhất là các tỉnh biên giới”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, ý kiến tham luận đều có sự đầu tư nghiên cứu công phu, tâm huyết, thể hiện sự thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình trong công tác Mặt trận cũng như trong công tác Chính hiệp, thể hiện sự tương đồng và mối quan hệ khăng khít, gắn bó, bền chặt giữa hai bên; đồng thời cho biết, các bài phát biểu sẽ được tập hợp thành kỷ yếu của Hội nghị và cùng với hai bên tiếp tục cụ thể hóa chương trình hành động trong thời gian tới

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần này chính là một bước cụ thể nhằm tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân, đoàn kết xây dựng và phát triển đất nước, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn hai bên sẽ có thêm nhiều hình thức hợp tác, trao đổi thiết thực để các đại biểu có thêm nhiều đóng góp tâm huyết về kinh nghiệm công tác, qua đó tăng cường tình hữu nghị trong giao lưu và hợp tác, tăng cường sự hiểu biết, cùng tiến bộ và học tập lẫn nhau để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; góp phần tích cực triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Với tinh thần “đồng chí, anh em," hữu nghị, chân thành, tôi mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc trong thời gian tới, nhất là tăng cường các hình thức giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác Mặt trận và chính hiệp để nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ của hai tổ chức; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả biên Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2014-2019 đã được hai bên thống nhất kéo dài hiệu lực; đồng thời phối hợp nghiên cứu, trao đổi để thống nhất sớm ký kết Bản Ghi nhớ mới giữa hai tổ chức vào thời gian thích hợp.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính Hiệp Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO