Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử
Chiều 8/3, tại phường Bình Hoà, TP Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự hội nghị có 10 ứng cử viên, trong đó có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 1) và 5 ứng viên đại biểu HĐND thành phố (Đơn vị bầu cử số 3).
Kịp thời phản ánh nguyện vọng của dân
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Hoà đã giới thiệu tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác của từng ứng cử viên.

Các ứng cử viên đã trình bày kế hoạch hành động, nhấn mạnh cam kết nếu trúng cử sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đến Quốc hội và HĐND các cấp của thành phố.
Trong đó, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu làm tốt những việc trọng tâm, như: Đưa ra giải pháp hiệu quả để theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng kênh xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thông qua Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND thành phố, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
“Với vai trò, trách nhiệm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh hiện nay, tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bất cập phát sinh tại cơ sở; các dự án, công trình tồn đọng, vướng mắc kéo dài”, ông Minh nhấn mạnh.
Ứng cử viên Hoàng
Văn Thành cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố,
ông xác định rõ trách nhiệm của mình là đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính
đáng của nhân dân, đặc biệt là người lao động, công nhân và người thu nhập thấp.
Cụ thể,

Bên cạnh đó, ông
Thành cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử: Thường
xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực các ý kiến, kiến nghị của
cử tri đến HĐND và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết
các vấn đề
Cần có tầm nhìn xa khi xây dựng pháp luật
Nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên và kỳ vọng khi trúng cử sẽ thực hiện tốt những cam kết đề ra. Cử tri Nguyễn Đức Thanh cho rằng, đại biểu dân cử cần phải dũng cảm nói ra, thực hiện những vấn đề đúng và từ chối cái sai. “Đại biểu tham gia nghị trường chủ yếu làm ra các luật, các quy định liên quan đến dân sinh. Vì vậy, trước khi bấm nút biểu quyết để thông qua văn bản nào đó, đại biểu cần nghĩ tới lợi ích của nhân dân và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân”, ông Thanh nói.
Cử tri Phạm Trung Tín kiến nghị, việc làm ra các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội cần khoa học, sát với thực tế, có tầm nhìn xa để tránh việc luật ban hành ra chưa đi vào thực tế đã phải sửa đổi, hoặc luật đã thông qua nhưng rất lâu mới có văn bản hướng dẫn thực thi.

Cũng theo ông Tín, Quốc hội có chức năng giám sát, phản biện, kiểm tra nếu làm tốt việc này sẽ hạn chế được tiêu cực của các chủ thể hành pháp.
Cử tri Mai Đình Bình mong muốn, sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND, các đại biểu cần quan tâm hơn đến những vấn đề an sinh xã hội cho người dân, nhất là các đối tượng diện chính sách.
Bà Trương Thanh Nga, đại diện các ứng cử viên tại hội nghị trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, đóng góp rất tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Bà Nga cho hay, sau khi trúng cử các đại biểu sẽ nỗ lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, gắn với từng lĩnh vực, từng vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm.