Thực hiện Nghị quyết 35: Nhiều địa phương chưa thực sự vào cuộc
Ngày 6/3, tại Hà Nội, VCCI đã tổ chức Hội nghị Giao ban Hiệp hội và Doanh nghiệp khu vực phía Bắc về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Phương hướng và giải pháp trong thời gian tới. Hội nghị nhằm mục đích chuẩn bị cho việc sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và tổ chức Hội nghị Thủ tướng với DN năm 2017 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2017.
Hội nghị thu hút hàng trăm DN, doanh nhân. Theo ý kiến của nhiều DN, doanh nhân, trong thực tế, Nghị quyết 35 không hẳn đã được các bộ, ngành, địa phương triệt để thi hành. Nhiều DN bày tỏ tâm tư, họ vẫn còn gặp phải khá nhiều rào cản từ phía nhà quản lý. Đơn cử, theo phản hồi của ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam: Ông đã đến một địa phương, nằm chờ 3 ngày để xin gặp lãnh đạo tỉnh nhưng không được tiếp. Vậy tinh thần hỗ trợ DN của Nghị quyết 35 nằm ở đâu trong tư duy lãnh đạo, cán bộ công chức địa phương?
Theo ông Đệ, Chính phủ đã đồng hành và tháo gỡ cho DN nhiều việc, có nhiều đột phá trong Nghị quyết 35. Tuy nhiên, chuyển biến còn quá chậm do ảnh hưởng từ nhận thức bao cấp từ bao đời này không chịu thay đổi. “Một số địa phương ký kết với VCCI về thực hiện Nghị quyết 35 chỉ “cho có”, thực chất lại thiếu hành động” – ông Đệ bày tỏ quan điểm.
Vấn đề tiếp cận vốn của các DN nhỏ gặp khó khăn được trao đổi nhiều. Theo ông Mai Đình Mạnh - Tổng Thư ký Hiệp hội Cơ điện Việt Nam: Nợ đọng kéo dài trong những dự án vốn Nhà nước đang là điểm vướng cho DN. Nhiều DN thuộc Hiệp hội cho biết, có những dự án từ những năm 2011, 2015 nhưng đến nay DN mới thu hồi nợ được 40%. “Với nhiều DN nhỏ, việc nợ đọng kiểu này sẽ khiến DN không thể sống” –ông Mạnh cho hay.
Chia sẻ tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Hưng Yên cho rằng: Năm 2016, có 100.000 DN thành lập mới nhưng lại có 13.000 DN giải thể. Bên cạnh đó, xuất siêu của năm 2016 đạt 2,86 tỷ USD nhưng riêng tháng 2-2017 lại nhập siêu 1,3 tỷ USD. Cho thấy, “liều thuốc” của Chính phủ còn chưa đủ, chưa đúng điểm”.
Hiến kế cho việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Chính phủ, ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Tuyên Quang cho rằng: Các địa phương cần học tập tỉnh Quảng Ninh xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công để chuyển từ “hành là chính” sang phục vụ.
Phát biểu tại Hội nghị, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết: Thời gian qua, Chính phủ có 2 Nghị quyết đặc biệt quan trọng với sự phát triển của DN, đó là Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết 35 về phát triển DN. “Nói theo nghĩa bao dung, bản thân Nghị quyết 19 nằm trong Nghị quyết 35, Nghị quyết 19 có thể coi như là một nội dung của Nghị quyết 35. Bởi Nghị quyết 19 đề cập tới vấn đề cải cách môi trường còn Nghị quyết 35 triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết” – TS Vũ Tiến Lộc nhận định.
Cũng theo Chủ tịch VCCI, hai Nghị quyết quan trọng này nhằm mục tiêu tăng gấp đôi số lượng DN trong 5 năm, tiến tới năm 2020 có tối thiểu 1 triệu DN. Để đạt được mục tiêu đó, Chính phủ đã có những quyết sách quan trọng đó là: Chính phủ kiến tạo – Chính Phủ phục vụ – Chính phủ hành động vì người dân và vì DN, để đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn và thuận lợi nhất cho cộng đồng DN.
Vị Chủ tịch VCCI cho biết: Những ý kiến của cộng đồng DN từ hội nghị này sẽ được tập hợp để gửi cho Thủ tướng trước thềm gặp gỡ diễn ra vào cuối tháng 3/2017. Bên cạnh báo cáo của VCCI, Thủ tướng cũng sẽ nhận được báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Lộc cho biết: Trong cuộc gặp tới đây, Thủ tướng mong muốn DN hiến kế nhiều hơn là than phiền về những khó khăn cụ thể.