Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2: Việt Nam là 'mẫu số chung' trong sự lựa chọn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2: Việt Nam là 'mẫu số chung' trong sự lựa chọn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Lý do để cả Mỹ và Triều Tiên cùng chọn Việt Nam làm địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Trên hết, đó là “mẫu số chung” của cả hai nước; là đại diện cả 2 bên cùng lựa chọn và Việt Nam có quan hệ ngoại giao tốt với cả hai quốc gia này.

Đó là chia sẻ của Đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản - người từng có thời gian công tác và học tập nhiều năm tại Triều Tiên.

Ông Bình cho rằng, sau 24 năm bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, có thể nói, đến giờ quan hệ giữa hai nước rất thuận lợi, ổn định. Mỹ là 1 trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ kể từ khi bình thường hoá quan hệ đến nay, tất cả các đời Tổng thống Mỹ đương nhiệm đều thăm Việt Nam.

Còn trong quan hệ với Triều Tiên, ông đánh giá đây là quan hệ truyền thống. Một trong những biểu tượng của mối quan hệ ấy là việc mấy trăm sinh viên Việt Nam đã được đào tạo và sau trở thành những người có vị trí trong các lĩnh vực khác nhau như ngoại giao, kinh tế, lãnh đạo tỉnh, bộ ngành... 2 nước đã ủng hộ nhau mạnh mẽ trong thời kỳ cả 2 bên đều có căng thẳng trước nguy cơ chiến tranh.

Nhìn chung, quan hệ của Mỹ và Triều Tiên với chúng ta hiện nay đều tốt.

Ông Nguyễn Phú Bình nêu đặc điểm thứ 2, đó là lịch sử Việt Nam rất đặc biệt. Chúng ta là quốc gia bị chiến tranh tàn phá, đói nghèo lạc hậu; giờ chúng ta chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới hội nhập quốc tế, chúng ta có nền kinh tế phát triển, xã hội cũng thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tốt đẹp. Rồi vị thế quốc tế của ta. Việt Nam hiện có hơn 20 đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với các nước, chúng ta tham gia hầu hết những tổ chức cũng như các diễn đàn, cơ chế đối thoại, đối ngoại đa phương mà gần đây nhất chính là những hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là CPTPP. Việt Nam thời gian qua cũng đã tổ chức nhiều sự kiện quốc tế đa phương lớn rất thành công. APEC Việt Nam 2017 là một ví dụ điển hình.

Tôi nghĩ, mô hình, hoàn cảnh phát triển của Việt Nam rõ ràng là thu hút được sự quan tâm của cả Mỹ và Triều Tiên và họ cũng muốn coi đây là một gợi ý cho quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ cũng như với nước khác là sự phát triển lâu dài - cựu Đại sứ nói.

Lý do thứ 3 là địa điểm, về địa lý mà nói thì không xa Triều Tiên, thậm chí so với cuộc họp thượng đỉnh lần 1 gần hơn rất nhiều. Tại đây có Đại sứ quán của cả 2 quốc gia. “Tổ chức ở chỗ nào mà cả 2 bên đều biết rõ, có Đại sứ quán thì họ an tâm. An tâm cả về mặt hậu cần, an tâm cả về mặt an ninh” - ông Bình nói.

Sáng 21/2, tại Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đã chia sẻ rằng, Việt Nam tạo ấn tượng tốt với các nước khi giữ được an ninh và ổn định chính trị. Việt Nam sẽ làm tất cả để tổ chức tốt Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai.

Trước đó, ngày 6/2 (giờ Việt Nam), đọc Thông điệp liên bang lần thứ 2 trong nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 27- 28/2 tại Việt Nam. Sau đó 3 ngày, thông báo trên tài khoản Twitter, Tổng thống Mỹ khẳng định địa điểm chính xác là Thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

M.Loan