Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thượng tọa Thích Giác Nghi được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thượng tọa Thích Giác Nghi được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 20/6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Dự Đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tỉnh Cà Mau.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Du
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá cao Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau hoàn thành xuất sắc các công tác, nhất là củng cố nhân sự để tiến tới Đại hội Phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I. Đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự mà Giáo hội và Đại hội giao phó, bao gồm các hoạt động như: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Văn hóa, Nghi lễ, Hoằng pháp, Hướng dẫn phật tử, Kinh tế Tài chính, Từ thiện Xã hội, Đối ngoại, Thông tin Truyền thông, Kiểm soát và Pháp chế …. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng mong chư tôn đức và toàn thể tăng ni, phật tử tỉnh Cà Mau cố gắng thực hiện theo lời dạy của Đức Phật và chỉ thị của Trung ương Giáo hội: Đoàn kết, hòa hợp, quyết tâm để hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự. Cùng với đó,  củng cố nhân sự của Phật giáo các khu vực, đại diện Phật giáo các xã, phường, thị trấn; bổ nhiệm Ban Quản trị các cơ sở tự viện. Đây là các tổ chức tôn giáo trực thuộc đã được Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Hiến chương Giáo hội quy định.

 Nhiệm kỳ qua, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các vị chư tôn, giáo phẩm, chức sắc, tăng, ni, dìu dắt đồng bào phật tử thực hiện tốt mục tiêu, tôn chỉ, hiến chương mà Giáo hội phật giáo Việt Nam đã đề ra.

Đến nay, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau có 11 Ban chuyên trách và 1 phân ban trực thuộc, hoạt động thông suốt theo đúng hiến chương và nội quy sinh hoạt của Giáo hội.

Toàn tỉnh hiện có 202 cơ sở tự viện gồm: Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm phật đường ...với tổng số Chư Tăng Ni là 935 vị. Cùng với các hoạt động phật sự, Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh đã tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội như: hỗ trợ học sinh nghèo, xây dựng nhà tình thương, cầu và đường nông thôn, nuôi dạy trẻ mồ côi, chăm lo người già neo đơn, tổ chức bếp ăn tình thương, phiên chợ 0 đồng… với tổng giá trị thực hiện trong giai đoạn 2022-2026, đạt hơn 300 tỷ đồng.

 

Các đại biểu thống nhất suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 95 vị. Ảnh: Nguyên Du
Các đại biểu thống nhất suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 95 vị. Ảnh: Nguyên Du

Nhiệm kỳ (2026 – 2031), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau xác định quyết tâm xây dựng một tổ chức Giáo hội vững mạnh từ gốc rễ đạo đức, lấy trí tuệ làm phương châm hành động. Mục tiêu trọng tâm là hiện đại hóa quản trị hành chánh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời giữ vững bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam và tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc trong bối cảnh hội nhập số. Trong đó, ưu tiên phát triển Đạo đức và Trí tuệ - Đạo đức: Lấy Giới luật làm nền tảng.

Thượng tọa Thích Giác Nghi được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa mới, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Nguyên Du
Thượng tọa Thích Giác Nghi được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa mới, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Nguyên Du

 Đại hội đại biểu phật giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I, suy cử vào Ban trị sự khóa mới, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 95 vị do Thượng tọa Thích Giác Nghi làm Trưởng Ban.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Du
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Nguyên Du

Tại Đại hội, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới tiếp tục quan tâm, củng cố, nâng cao chất lượng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thực sự vững mạnh, phát huy vai trò của từng thành viên Ban Trị sự, kết nối trên tinh thần đoàn kết hòa hợp trong lãnh đạo, xứng đáng là nơi tiêu biểu của đồng bào phật giáo của tỉnh. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau cũng cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đồng bào phật tử. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân mọi nơi, sống hài hòa, đoàn kết, hòa hợp của Phật giáo với các tôn giáo khác nhằm xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau ngày càng giữ vị thế vững chắc trong đời sống xã hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Ảnh: Nguyên Du
Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Ảnh: Nguyên Du

 Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội. Đây không chỉ là thế mạnh mà còn là dấu ấn nổi bật của Phật giáo Cà Mau trong nhiều năm qua. “Tỉnh rất mong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, hỗ trợ giáo dục, y tế cộng đồng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chia sẻ.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng đồng hành cùng tỉnh Cà Mau thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số tiền 400 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Du
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng đồng hành cùng tỉnh Cà Mau thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số tiền 400 tỷ đồng. Ảnh: Nguyên Du

Tại Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng đồng hành cùng tỉnh Cà Mau thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số tiền 400 tỷ đồng; Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động của Giáo hội. 

Dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguyên Du