Lãnh đạo Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Vũ Mạnh - Hương Diệp 30/11/2023 22:01

Chiều 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc do Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng dẫn đầu, nhân dịp đoàn thăm Việt Nam và tham dự Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và giữa MTTQ 7 tỉnh biên giới của Việt Nam với Chính hiệp của hai tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ hai. Cùng dự buổi tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ.

a.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng. Ảnh: Quang Vinh.

Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hoan nghênh Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng và đoàn thăm Việt Nam, phối hợp tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Chúc mừng những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

z4929897485521_38ea2496f6773840bd48e26279cd011f.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao đổi với Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng. Ảnh: Quang Vinh.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam; nhấn mạnh Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và thực chất của quan hệ Việt - Trung.

Nhấn mạnh tới vai trò của MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức và những đóng góp tích cực cho việc củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.

z4929897499551_a0432757d27c73dae57fb6be601aa8b6.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Quang Vinh.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc trong thời gian tới tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác thiết thực; thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở khu vực biên giới; cùng nhau nỗ lực vì sự phát triển của hai nước, góp phần cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, ông Vương Dũng bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam và chân thành cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn.

a1(1).jpg
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Quang Vinh.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

Chia sẻ về những kết quả thành công tốt đẹp của Giao lưu hữu nghị lần thứ hai, một số kết quả hợp tác chính giữa Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Vương Dũng khẳng định, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện tốt chỉ đạo và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tình cảm hữu nghị, đóng góp cho việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước lên tầm cao mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO