Thủy điện Tuyên Quang đóng 2 cửa xả đáy, lũ hạ lưu đang rút dần

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, trong 2 ngày 11 và 12/10 Bộ đã ban hành 2 công điện yêu cầu Công ty Thủy điện Tuyên Quang đón 2 cửa xả đáy để điều tiết lũ. Đồng thời, lũ trên các sông cũng đang xuống dần.
Cụ thể, mực nước lúc 11h ngày 12/10 tại một số trạm so với mực nước lúc 7h ngày 12/10 như sau: Sông Cầu tại Phúc Lộc Phương là 7,64m, dưới BĐ3 là 0,36m (giảm 14cm); tại Đắp Cầu là 5,79m, dưới BĐ3 là 0,51m (giảm 12cm); tại Lương Phúc là 7,87m, dưới BĐ3 là 0,13m (giảm 19cm). Mực nước tại sông Cà Lồ tại Mạnh Tân là 8,07m, trên BĐ3 là 0,07m (giảm 15cm). Và mực nước tại sông Thương tại Phủ Lạng Thương là 6,62m, trên BĐ3 là 0,35m (giảm 14cm).
Theo thông tin nhanh của các tỉnh, tính đến 11h ngày 12/10, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ lớn sau bão số 11 vẫn đang khẩn trương được tiến hành. Hiện còn khoảng 5.361 nhà bị ngập; 59 sự cố đê điều tại các tỉnh, thành phố Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội. Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố, một số sự cố về thẩm lậu, rò rỉ nước trong tiếp tục theo dõi chặt chẽ.
Về giao thông, hiện còn 3 vị trí quốc lộ bị ách tắc giao thông (Thái Nguyên 1, Hà Nội 2), dự kiến 15h ngày 12/10 sẽ thông xe; tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều Km16+800 - km17+500 dự kiến thông tuyến đêm 12/10.
Về điện lực, viễn thông: Mưa lũ đã
gây mất điện 550.805 khách hàng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao
Tại Hà Nội, thông tin liên lạc tại xã Trung Giã và Đa Phúc đã khôi phục, hoạt động bình thường.
Tại Thái Nguyên, lũ cũng đang rút dần, lực lượng chức năng cùng bộ đội, thanh niên đang cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận lũ lớn.
Tại Bắc Ninh, sáng 12/10 Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã ban hành lệnh rút báo động 3 trên sông Cầu (tại trạm thủy văn Phúc Lộc Phương và Đắp Cầu); rút lệnh báo động II trên sông Thương (tại trạm thủy văn Cầu Sơn). Công tác hỗ trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt vẫn đang được tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tiến hành.