Tích cực, chủ động trong Cộng đồng ASEAN
Sáng 11/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo“Cộng đồng ASEAN và Chương trình hành động của Việt Nam.” Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khai mạc Hội thảo và phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc Hội thảo.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 tháng 11 vừa qua tại Kuala Lumpur, Malaysia, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31-12-2015 và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 nhằm định hướng cho ASEAN trong 10 năm tới.
Cộng đồng ASEAN ra đời là một dấu mốc phát triển mới của ASEAN, thể hiện nhận thức và lợi ích chung của các nước ASEAN về sự cần thiết phải nâng cao liên kết nhằm tận dụng các cơ hội và hóa giải các thách thức do bối cảnh chiến lược mới đặt ra. Định hướng bao trùm của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 cùng các Kế hoạch Tổng thể triển khai Tầm nhìn trên 3 trụ cột là củng cố và nâng tầm liên kết ASEAN trong 10 năm tới.
Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhận định về các cơ hội và thách thức của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN. Theo Phó Thủ tướng, chúng ta có cơ hội củng cố môi trường hòa bình, hữu nghị; mở rộng được thị trường hàng hoá và dịch vụ, thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế, định vị đất nước vào vị trí tối ưu trong chuỗi sản xuất và phân phối ở khu vực và toàn cầu…
Về quá trình triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN ở Việt Nam, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2009, theo đó Việt Nam đã cùng các nước thành viên khác trong ASEAN hoàn thành trên 90% các dòng hành động của cả 3 trụ cột của Cộng đồn ASEAN”.
Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, do mức độ phát triển trên nhiều mặt của nước ta vẫn còn xa với nhiều nước ASEAN, nhất là các nước trong nhóm nước ASEAN-4, quá trình thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch Tổng thể triển khai Tầm nhìn trên cả ba trụ cột đặt chúng ta trước nhiều thách thức lớn hơn các nước khác, nhất là về kinh tế. Hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta nhỏ bé về quy mô, lạc hậu về công nghệ.
So với các nước ASEAN, nhất là ASEAN-4, giới doanh nhân của chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm trong cạnh tranh, trong kinh doanh quốc tế. Thời điểm cộng đồng ASEAN bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2015, các doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh rất lớn từ hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ ASEAN, từ đầu tư của các nước ASEAN. Một số doanh nghiệp có thể sẽ phải thu hẹp sản xuất, thậm chí đóng cửa. So với nhiều nước ASEAN, chúng ta đã chậm cả về nhận thức lẫn hành động cụ thể.
Theo điều tra mới đây của một số học giả trong nước và của Ban thư ký ASEAN, nhận thức về Cộng đồng ASEAN, về cơ hội và thách thức từ việc hình thành Cộng đồng ASEAN của doanh nhân, của sinh viên và người dân nước ta nói chung ở mức thấp, nhất là so với các nước Singapore, Thái Lan và Malaysia.
“Thời gian không chờ đợi. Chúng ta cần nhận thức rõ là Việt Nam phải “xắn tay vào thực hiện Cộng đồng ASEAN ở Việt Nam theo tinh thần tích cực, chủ động nhất”- Phó Thủ tướng nêu rõ.