Chính trị

Tiên Phước (Quảng Nam): Tự hào là quê hương của cụ Huỳnh Thúc Kháng

Tấn Thành - Chí Đại 11/03/2025 07:01

Tối 10/3, Đảng bộ và nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975 - 10/3/2025).

KY NIEM 1
Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu lễ kỷ niệm. Ảnh: Tấn Thành

Đến dự lễ kỷ niệm có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo sở ban, ngành, lãnh đạo huyện Tiên Phước và đông đảo người dân.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của huyện Tiên Phước, ông Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước cho biết: Tiên Phước là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và hiếu học, có bề dày về văn hóa và lịch sử chống ngoại xâm; là quê hương của những nhà nhân sỹ trí thức, nhân sĩ kiệt xuất như: Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Vĩnh Khanh, Lê Vĩnh Huy, Lê Cơ, Trần Huỳnh…

KY NIEM 2
Ông Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước đọc diễn văn lễ kỷ niệm. Ảnh: Chí Đại

Theo ông Phạm Văn Đốc, 50 năm sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Tiên Phước đã xóa được đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, người dân đã vươn lên làm giàu. Từ chỗ cơ sở vật chất thiếu thốn, đến nay, mạng lưới giao thông được xây dựng, nâng cấp, đồng bộ, kết nối thông suốt giữa đường tỉnh, đường huyện, xã, liên thôn, mở ra những điều kiện vô cùng thuận lợi cho phát triển. Đặc biệt, 2 tuyến huyết mạch quốc lộ 40B và đường liên kết vùng đã và đang được triển khai, để Tiên Phước càng cất cánh vươn lên. Cùng với đó, các công trình hồ chứa nước tưới cho hàng ngàn ha đất ruộng và đất vườn, mở ra những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển kinh tế vườn và nông nghiệp huyện nhà...

Xuyên suốt thời gian qua với những quyết sách đúng, huyện đã hình thành được một vùng cây trái trọng điểm có giá trị kinh tế cao, tạo sự phát triển bền vững về nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Về giáo dục, đến nay huyện đã có một hệ thống trường lớp khang trang, từ mầm non đến THPT với nhiều học sinh chăm ngoan, học giỏi, nhiều người đỗ đạt thành tài, đang góp phần xây dựng quê hương phát triển. Cùng với đó một mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thôn với đội ngũ y bác sỹ đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân…

Các hoạt động giúp đỡ người nghèo, người khó khăn, người cô đơn được toàn xã hội chăm lo, chia sẻ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, công tác xây dựng Đảng đồng bộ và toàn diện, phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong đời sống xã hội. Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân được củng cố, kiện toàn. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

KY NIEM 4
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng thăm hỏi sức khỏe người dân huyện Tiên Phước. Ảnh: Tấn Thành

“Trong thời gian tới, nhiệm vụ của hệ thống chính trị huyện là tiếp tục đề ra các quyết sách đúng và chiến lược, tầm nhìn rộng và bao quát, xây dựng huyện Tiên Phước thành huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, làm cho mỗi người dân đều có cuộc sống no ấm và sung túc, huyện đẹp giàu, xứng đáng với truyền thống hào hùng, với sự hy sinh, khát vọng của các thế hệ đảng viên và nhân dân huyện nhà, góp phần vào sự phát triển chung của cả tỉnh”, ông Phạm Văn Đốc nhấn mạnh.

KY NIEM 5
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Chí Đại

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, Tiên Phước là huyện trung du với điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng có những khó khăn, thử thách đan xen. Trong thời gian tới, ông Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiên Phước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống hào hùng của quê hương; chủ động, sáng tạo tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 đã đề ra.

KY NIEM 6
Rất đông người dân huyện Tiên Phước đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Tấn Thành

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cũng yêu cầu huyện Tiên Phước, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa và truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, đoàn kết; tập trung công tác quy hoạch, ưu tiên các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm lo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; hoàn thành xóa nhà tạm;...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiên Phước (Quảng Nam): Tự hào là quê hương của cụ Huỳnh Thúc Kháng