Tiếng hát Việt Nam ngân vang tại Liên hoan Vũ điệu Văn hoá Quốc tế
Trong khuôn khổ Liên Hoan Vũ Điệu Văn Hoá Quốc Tế 2025 – World Ethnic Dance Festival 2025, diễn ra từ ngày 13–14/9/2025 tại thành phố Asan (Hàn Quốc), ca sĩ Lưu Quốc Vượng – đại diện duy nhất của Việt Nam đã có màn trình diễn đặc sắc, khẳng định bản lĩnh và tài năng nghệ sĩ trẻ Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Liên hoan Asan World Ethnic Dance từ lâu được biết đến là sự kiện nghệ thuật uy tín, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc… Không chỉ là ngày hội của vũ điệu, đây còn là nơi hội tụ âm nhạc, thời trang, trình diễn dân gian và đương đại. Tất cả tạo nên một bức tranh đa dạng, nơi những khác biệt về văn hoá được tôn vinh và lan tỏa thông điệp hòa bình, gắn kết. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của Lưu Quốc Vượng mang ý nghĩa đặc biệt. Anh đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ dám tự tin vươn ra thế giới, cất lên tiếng hát từ trái tim dân tộc trên một sân khấu quốc tế.
Trước thềm liên hoan, Lưu Quốc Vượng cùng ê-kíp đã dành nhiều tháng nghiên cứu và tập luyện. Điều khiến anh trăn trở nhất là làm sao để vừa giữ được bản sắc Việt Nam, vừa bắt nhịp cùng xu hướng âm nhạc toàn cầu.
Cuối cùng, nam ca sĩ chọn hai nhạc phẩm "Hello Việt Nam" (Phạm Quỳnh Anh) và "Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình" (Nguyễn Văn Chung). Cả hai ca khúc quen thuộc với khán giả trong nước nhưng đã được phối khí lại theo phong cách EDM hiện đại – trẻ trung, bùng nổ, dễ dàng “hòa nhập” với dòng chảy âm nhạc quốc tế, đồng thời vẫn giữ nguyên tinh thần gốc. “Tôi muốn khi bạn bè thế giới lắng nghe, họ vừa thấy được sự hiện đại, vừa cảm nhận rõ chất Việt Nam trong từng giai điệu,” Lưu Quốc Vượng chia sẻ.
Khi những giai điệu đầu tiên của "Hello Việt Nam vang" lên, khán giả Asan Asan World Ethnic Dance gần như nín lặng. Lưu Quốc Vượng đã chọn cách thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phần lớn ca khúc vẫn được anh giữ nguyên tiếng mẹ đẻ – một quyết định táo bạo khi đứng giữa một khán phòng đa ngôn ngữ. “Bên cạnh tiếng Anh và tiếng Hàn, tôi vẫn hát bằng tiếng Việt vì mong muốn tiếng mẹ đẻ của mình luôn vang lên đầy tự hào trên bầu trời quốc tế,” anh nói.
Nếu "Hello Việt Nam" mang đến sự xúc động thì "Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình" lại khiến khán giả bùng nổ. Lần này, Lưu Quốc Vượng thể hiện ca khúc bằng ba ngôn ngữ: Việt – Anh – Hàn. Để làm được điều đó, anh đã dành nửa tháng tập luyện chăm chỉ, đặc biệt chú trọng phát âm tiếng Hàn để mang đến sự gần gũi, dễ hiểu cho khán giả bản địa.
Điều làm nên sự khác biệt của Lưu Quốc Vượng không chỉ nằm ở giọng hát hay kỹ thuật biểu diễn, mà ở cách anh chọn đặt Việt Nam vào trung tâm của hành trình nghệ thuật. Giữa hàng trăm nghệ sĩ quốc tế, chàng ca sĩ trẻ không ngần ngại khẳng định bản sắc, mang tiếng Việt song hành cùng tiếng Anh và tiếng Hàn.
Thành công này không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn mở ra một hướng đi mới cho nghệ sĩ Việt Nam: mạnh dạn sử dụng đa ngôn ngữ, khai thác chất liệu truyền thống trên nền tảng hiện đại để tiếp cận khán giả toàn cầu.
Ở tầm rộng hơn, màn trình diễn của Lưu Quốc Vượng còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước. Trong lời ca, người ta nghe thấy tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình và niềm tự hào dân tộc. Đó cũng chính là thông điệp mà Liên hoan Asan muốn truyền tải: tôn vinh bản sắc nhưng vẫn hướng tới sự giao thoa, gắn kết giữa các dân tộc.